Phá ổ bạc trên sông, bắt 64 người, thu 300 triệu

Phá ổ bạc trên sông, bắt 64 người, thu 300 triệu
TPO – Tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp bắt quả tang vụ đánh bạc trên thuyền ở sông Cửu Yên (Hoàng Xuyên, Văn Nhuệ, Ân Thi) thu giữ tại chỗ khoảng 300 triệu đồng.

> Những vụ ‘quan' đánh bạc rúng động Việt Nam
> Chân dung những tội phạm khét tiếng bị bắt 2012

Cách đây khoảng hai tháng, Cục CSHS và lực lượng CSCĐ Bộ Công an ập vào nhà nghỉ Tuấn Sơn ở phố Chùa Dận (Đình Bảng, Bắc Ninh), bắt quả tang 104 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 6 tỷ đồng và nhiều tang vật khác
Ngày 19-11-2012, Cục CSHS và lực lượng CSCĐ Bộ Công an ập vào nhà nghỉ Tuấn Sơn ở phố Chùa Dận (Đình Bảng, Bắc Ninh), bắt quả tang 104 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 6 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.
 

Khoảng 14h ngày 27-1, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Ân Thi đã bắt quả tang vụ đánh bạc trên thuyền ở sông Cửu Yên (Hoàng Xuyên, Văn Nhuệ, Ân Thi).

Tổng cộng có 64 con bạc bị bắt giữ, thu tại chiếu bạc trên 235 triệu đồng, một két sắt cùng các vật chứng liên quan như bảng vị, bát đĩa sứ dùng để xóc đĩa và thu giữ trên người các đối tượng 68 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng tổ chức đánh bạc là Bùi Văn Sáng (SN 1977). Chủ tàu kiêm thu tiền hồ của các đối tượng là Hà Văn Thắng (SN 1974). Hai đối tượng này đều ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các đối tượng tham gia đánh bạc hầu hết ở các huyện Ninh Giang, Thanh Miện và Gia Lộc (Hải Dương).

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang phân loại các đối tượng và hoàn tất hồ sơ xử lý.

Cách đây hai tháng (ngày 29-11-2012), Cục CSHS và lực lượng CSCĐ Bộ Công an ập vào nhà nghỉ Tuấn Sơn ở phố Chùa Dận (Đình Bảng, Bắc Ninh), bắt quả tang 104 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 6 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.

Chủ sới bạc là Dương Minh Đức (tức Đức vẩu) và Khuất Thị Hương (tức Hương Thống) cùng 19 người khác bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc. CQĐT cũng làm rõ việc cho vay nặng lại tại sới bạc của Lê Quý Thanh (ở Thuận Thành, Bắc Ninh).

Theo Viết
MỚI - NÓNG