Bắt băng móc túi trên xe khách

Bắt băng móc túi trên xe khách
TPO -Tối 31-1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức, TPHCM, cho biết, đang tạm giữ hình sự tám đối tượng móc túi trên xe khách để điều tra tội “trộm cắp tài sản”.
Một trong số đối tượng bị bắt giữ
Một trong số đối tượng bị bắt giữ.

Tám đối tượng gồm: Lê Minh Chiến (37 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa); Trần Thanh Lâm (44 tuổi, ngụ Tiền Giang); Võ Anh Tuấn (37 tuổi); Lê Thanh Hiệp (tự Lâm Ba Đa, 45 tuổi) từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Lê Thông (38 tuổi), Nguyễn Minh Phương (37 tuổi); Nguyễn Phước Thiện (1986) đều ngụ tại TPHCM; Trần Thanh Phương (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Tám đối tượng móc túi đi trên bốn xe máy, chạy theo các xe khách đông người rồi cho bốn tên lên xe, số còn lại ở dưới đóng vai xe ôm, đón đồng bọn sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức, cử tổ trinh sát theo dõi suốt một tháng.

Tới 9 giờ sáng 31-1, tổ trinh sát hình sự bắt quả tang tên Chiến và Thông đang đứng che khuất tầm nhìn của ông V.H.M (75 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho tên Thiện và tên Hiệp (cầm đầu) ra tay móc  ví của ông M. Bên trong ví của có 1,5 triệu đồng, cùng giấy tờ tùy thân.

Sau khi móc được tiền, tên Hiệp chia cho mỗi đồng bọn 200 ngàn đồng, số còn lại Hiệp mua cơm cho cả bọn ăn. Ăn cơm xong, bọn chúng tiếp tục lên chuyến xe khác và móc túi được 410 ngàn đồng của cặp vợ chồng.

Với những thủ đoạn trên, bọn chúng móc túi của nhiều hành khách trên xe, nhưng tài xế và lơ xe không dám nói, sợ chúng trả thù, ném đá vỡ kính xe.

Khám xét người tám đối tượng, công an thu giữ bốn xe máy (phương tiện chúng bám theo xe khách và đưa đón đồng bọn), bốn điện thoại di động và bốn triệu tiền mặt.

Được biết, tám đối tượng móc túi trên là đàn em của tên móc túi liên tỉnh Hoàng Đức Vọng (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), đã bị công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội trộm cắp tài sản vào tháng 3 năm 2011.

Công an quận Thủ Đức đang điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng trong băng móc túi trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.