Truy tố ba người chiếm đoạt tiền tỷ của Sabeco

Truy tố ba người chiếm đoạt tiền tỷ của Sabeco
TP - Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà Tổng Cty Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là nạn nhân.

> Thay Chủ tịch và Tổng giám đốc của SABECO
> Khởi tố vụ án cố ý làm trái ở Sabeco

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970), nguyên Giám đốc Cty TNHH quảng cáo Vạn Tín Anh Minh (VTAM), và các cấp dưới của Hùng là Lý Lê Giang (SN 1985) và Nguyễn Thanh Toàn (SN 1980). 

Theo cáo trạng, Hùng đã chỉ đạo Giang và Nguyễn Thanh Toàn làm giả giấy chứng nhận phát sóng, sử dụng giấy chứng nhận phát sóng sai, trùng lặp do Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình (VTCad) thuộc TCty truyền thông đa phương tiện VTC phát hành để làm chứng từ thanh toán với Sabeco, qua đó chiếm đoạt cộng hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số lãnh đạo của Cty VTAM và Sabeco, vì họ không phát hiện được việc Hùng dùng chứng từ giả thanh toán.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG