Tù chung thân từ va chạm giao thông

Tù chung thân từ va chạm giao thông
TP – Ngày 4-2, TAND TP Hà Nội mở toà xét xử vụ án giết người gây xôn xao dư luận.

> Nạn nhân tám tuổi kể tội sát thủ cuồng dâm

Theo cáo trạng, chiều 16-12-2011, Vũ Tiến Vinh (SN 1981, ở huyện Hoài Đức) điều khiển ô tô gần nhà, gặp ông Mai Xuân Viêng (SN 1956, ở quận Cầu Giấy) đi ngược chiều.

Do đoạn đường xấu, hai bên không nhường nhau, dẫn đến va chạm. Ông Viêng dựng xe, thách thức: “Mày có biết tao là ai không? Tao thách mày hất xe tao xuống ruộng”.

Thấy vậy, Vinh rút điện thoại gọi “chiến hữu” đến giải quyết. Nhận điện, Nguyễn Hồng Nam (SN 1975, bạn Vinh) thủ dao dọn, chạy đến hiện trường. Thấy có cứu viện, ông Viêng bỏ chạy, song bị Nam đạp vào ngực, ngã xuống đất. Trong cơn hăng máu, Nam tiếp tục “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” làm ông này vỡ gan, tử vong.

Xem xét toàn diện vụ án, Toà tuyên phạt Nam tù chung thân về hành vi giết người; Vinh 15 tháng tù về tội gây rối trật tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG