Bắt cóc chủ trại gà đòi 3 tỉ đồng tiền chuộc

Bắt cóc chủ trại gà đòi 3 tỉ đồng tiền chuộc
Sau một hồi đánh đập nạn nhân, nhóm bắt cóc hạ tiền chuộc xuống 500 triệu đồng.

Bắt cóc chủ trại gà đòi 3 tỉ đồng tiền chuộc

> Giảicứu bé trai bị bắt cóc theo 'đơn đặt hàng'

> Kiều nữ bắt cóc bé 9 tháng tuổi, bán sang Trung Quốc

Sau một hồi đánh đập nạn nhân, nhóm bắt cóc hạ tiền chuộc xuống 500 triệu đồng.

Ngày 4-2, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho hay vừa bắt giữ Nguyễn Bá Tùng (29 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) và Lý Văn Lai (20 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ một trang trại.

Theo cơ quan công an, do biết ông Ngọc nhà ở huyện Vĩnh Cửu nên Tùng, Lai với hai đối tượng tên Tâm và Vũ (đang bỏ trốn) lên kế hoạch bắt cóc ông Ngọc để tống tiền. Tối 2-2, trong lúc ông Ngọc chạy xe về nhà, cả bốn đối tượng trên đi ôtô “đeo” ông Ngọc đến đoạn đường vắng ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu rồi khống chế bắt ông Ngọc chở về sân vận động huyện Thống Nhất (Đồng Nai), sau đó bắt ông Ngọc gọi điện về cho vợ đòi tiền chuộc 3 tỉ đồng.

Khi ông Ngọc không đồng ý, cả nhóm đã thi nhau đánh đập. Thấy ông Ngọc vẫn không đồng ý, bọn chúng hạ tiền chuộc còn 500 triệu đồng. Ông Ngọc đồng ý và yêu cầu vợ là Hoàng Thị Ngọc Thủy mang tiền đến địa điểm do nhóm bắt cóc yêu cầu.

Bà Thủy âm thầm báo Công an P.Tân Biên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) và mang 400 triệu đồng đến điểm hẹn tại công viên 30-4. Trong lúc Nguyễn Bá Tùng, Lý Văn Lai xuống ôtô nhận 400 triệu đồng thì bị công an ập vào bắt quả tang. Khi phát hiện đồng bọn bị bắt, Tâm và Vũ bỏ trốn.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.