Tạm giam bốn tháng một người 'bán hàng đa cấp'

Tạm giam bốn tháng một người 'bán hàng đa cấp'
TP - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng bà Trần Thị Kim Thương (SN 1974) quê ở xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm, Bến Tre) về tội “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

> Những vụ sụp đổ bán hàng đa cấp rúng động thị trường
> Bóc trần các chiêu 'kinh điển' bán hàng đa cấp

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, bà Thương làm Trưởng văn phòng đại diện tại Bến Tre cho Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (trụ sở ở TPHCM, chưa có phép hoạt động thương mại điện tử) để bán linh chi và hồng sâm theo mô hình bán hàng đa cấp.

Kết quả, lôi kéo được 28 người tham gia đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng, và những người này đã nhận lại gần 3 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng. Riêng bà Thương hưởng hoa hồng hơn 500 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.