Bắt năm đối tượng đánh CSGT

Anh Nguyện tại bệnh viện Quân Y 211 (Gia Lai)
Anh Nguyện tại bệnh viện Quân Y 211 (Gia Lai)
TPO - Không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách giữa đường, khi thấy CSGT truy đuổi ba thanh niên gọi điện thoại cho đồng bọn hỗ trợ vây đánh khiến một Đại úy bị chấn thương sọ não, gãy tay trái...

> Tạm giữ tài xế đánh CSGT
> Say rượu, đánh cảnh sát giao thông
> Vượt đèn đỏ còn gọi người đánh CSGT

Anh Nguyện tại bệnh viện Quân Y 211 (Gia Lai)
Đại úy Phạm Ý Nguyện tại bệnh viện Quân Y 211 (Gia Lai).

Ngày 24 – 2, CA tỉnh Kon Tum cho biết, đã bắt giữ 5 đối tượng vi phạm luật giao thông và đánh trọng thương 2 CSGT gồm; Lưu Chí Đức, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Đạt (Cùng SN 1996, trú xã Vinh Quang, TP.Kon Tum), Nguyễn Thành Công (SN 1983, trú Tổ 15 P.Quang Trung TP.Kon Tum), Lương Vĩnh Đắc (SN 1990, trú tổ 14, phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai).

Trước đó, khoảng 23h ngày 22-2, Tổ công tác số 1, phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua P.Ngô Mây, TP.Kon Tum, thì phát hiện một xe máy chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách giữa đường.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, thì các đối tượng không chấp hành còn rú ga bỏ chạy, khi bị tổ công tác đuổi theo 3 đối tượng gọi điện thoại cho đồng bọn hỗ trợ vây đánh.

Hậu quả làm Đại úy Phạm Ý Nguyện bị chấn thương sọ não, gãy tay trái, đa chấn thương; Thượng úy Nguyễn Ngọc Trí bị đa chấn thương vùng đầu, mặt; xe ô tô tuần tra bị đập vỡ kính.

Ngay trong đêm, cùng sự hỗ trợ của CA phường Quang Trung, CS 113 đã bắt được 3 đối tượng, sáng 23-2 hai đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Đạt và Lương Vĩnh Đắc đã đến trụ sở CA P.Quang Trung đầu thú.

Hiện cả 5 đối tượng đang bị CA TP-Kon Tum tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG