Làm giả thẻ tín dụng mua hơn trăm vé máy bay

Làm giả thẻ tín dụng mua hơn trăm vé máy bay
TP - Ngày 27-2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hùng Cường 7 năm tù và Trương Việt Minh 5 năm tù về hành vi sử dụng mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

> Mua vé máy bay bằng thẻ tín dụng giả

Theo cáo trạng, xuất phát từ mối quan hệ quen biết, tháng 11-2011, Cty TNHH BSC Travel (trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), do anh Tạ Văn Nam làm Giám đốc ký hợp đồng mua vé máy bay khứ hồi (chặng Hà Nội- Cần Thơ) cho 139 khách hàng với Nguyễn Hùng Cường (ở huyện Lương Sơn, Hoà Bình).

Sau khi nhận khoản tiền hơn 558 triệu đồng, Cường bàn với 2 chiến hữu Trương Gia Thắng, Trương Việt Minh (cùng SN 1987, ở Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận) lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, 3 hacker đã sử dụng mạng internet ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng (quốc tịch nước ngoài), làm thẻ giả để đặt mua vé máy bay của Tổng Cty hàng không Việt Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Cường không phải đại lý bán vé máy bay, không có tư cách ký kết hợp đồng bán vé máy bay của Tổng Cty hàng không Việt Nam.

Tuy nhiên, do trước đó Cường từng mua hộ Cty BSC vé máy bay với giá rẻ hơn các đại lý, do vậy, đã được anh Tạ Văn Nam tiếp tục nhờ mua.

Trong vụ án, Cường được xác định là “nhân vật chính”, chủ mưu, lập phương án để 2 đồng phạm giúp sức. Sau khi gây án, Trương Gia Thắng đã bỏ trốn, CQĐT đã tách hồ sơ để xử lý riêng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG