Truy tố nguyên Phó bí thư xã phá rừng

Truy tố nguyên Phó bí thư xã phá rừng
TP - VKSND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Kiều Hưng (SN 1968) - nguyên Phó bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc và vợ là Huỳnh Thị Bích Phượng (SN1972), về tội hủy hoại rừng.

> Khởi tố vợ của nguyên Phó Bí thư xã tội phá rừng
> Đình chỉ chức vụ phó bí thư xã phá rừng

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Kiều Hưng có một thửa đất được cấp giấy chủ quyền, diện tích 6.750,5 m2. Sau khi có giấy này, vợ chồng Hưng thuê người chặt phá hủy hoại rừng nơi tiếp giáp mảnh đất, thuộc tiểu khu 81 phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Phú Quốc. Diện tích hủy hoại là hơn 4.000 m2.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.