Bác tin cảnh sát 141 đánh người

Bác tin cảnh sát 141 đánh người
TP - Chiều 20/3, Công an Hà Nội thông báo kết quả điều tra, khẳng định tổ công tác Y5-141 không đánh anh Nghiêm Duy Hoàng (SN 1990, quê Thanh Hóa) gẫy xương gò má chiều 14-3 tại ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu (Hà Nội).

> Kết luận ban đầu vụ dân tố bị 141 đánh gãy xương gò má
> Tạm đình chỉ tổ 141 bị tố đánh dân

Sau khi vụ việc xảy ra, có thông tin cho rằng anh Hoàng tố bị lực lượng 141 đánh, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã tạm đình chỉ một số cán bộ tổ Y5-141, giao CQĐT vào cuộc làm rõ.

Theo Thiếu tướng Trần Thùy, Phó giám đốc Công an Hà Nội, có 2 nhân chứng khai nhìn thấy CSCĐ vụt gậy vào mặt anh Hoàng, làm anh này bị thương. Song, kết quả thực nghiệm điều tra và lời khai của nhân chứng khác cho thấy, lời khai của 2 nhân chứng trên chưa khách quan.

“Căn cứ kết quả điều tra xác định, do bỏ chạy lạng lách tốc độ cao, anh Hoàng đã đâm xe máy vào dải phân cách nên bị nhiều thương tích trên cơ thể”- thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG