Bị ép vận chuyển ma túy để trừ nợ

Bị ép vận chuyển ma túy để trừ nợ
TP - Công an huyện Gia Lâm vừa bắt quả tang Nguyễn Phúc Hiểu (SN 1988, quê Hải Dương) vận chuyển 9.934 viên ma túy tổng hợp trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân.

> Công an Bắc Giang thu giữ 40 bánh hê-rô-in
> Khi 'kiều nữ' bắt cóc con tin, buôn ma túy

Hiểu và tang vật gần 10.000 viên thuốc lắc
Hiểu và tang vật gần 10.000 viên thuốc lắc.

Lượng ma túy trên được chia đều, đựng trong 50 túi nilon màu xanh, ngụy trang lẫn với kẹo, chè… Bước đầu, Hiểu khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng tên Hoàng.

Theo Hiểu, trong một lần đi giao hộ 60 triệu đồng cho Hoàng, Hiểu đã bị nhóm này gài bẫy, vu biển thủ tiền. Để trừ nợ, Hoàng bắt Hiểu phải vận chuyển ma túy cho mình.

Dịp Tết vừa qua, Hiểu đã thực hiện trót lọt một phi vụ vận chuyển ma túy cho Hoàng, được Hoàng trừ nợ 20 triệu đồng. Công an đã tạm giam Hiểu về hành vi mua bán trái phép ma túy để điều tra mở rộng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG