Chuốc rượu thiếu nữ, dọa giết, hiếp dâm tập thể

Chuốc rượu thiếu nữ, dọa giết, hiếp dâm tập thể
Thấy thiếu nữ “ngấm men” hai tên “yêu râu xanh” bóp cổ dọa giết rồi thay nhau hiếp dâm trong phòng trọ.

Chuốc rượu thiếu nữ, dọa giết, hiếp dâm tập thể

> Hào Anh tố bị ép cung trong nghi án trộm cắp

> Công an, VKS lên tiếng vụ cựu cảnh sát trấn gái mại dâm 

Thấy thiếu nữ “ngấm men” hai tên “yêu râu xanh” bóp cổ dọa giết rồi thay nhau hiếp dâm trong phòng trọ.

Ngày 28/3, CSĐT công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Đào Văn Út (SN 1994) và Nguyễn Văn Trung (Sn 1991, đều ngụ An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

Chuốc rượu thiếu nữ, dọa giết, hiếp dâm tập thể ảnh 1
Út (áo đen) và Trung (áo xanh) tại cơ quan điều tra
Út (áo đen) và Trung (áo xanh) tại cơ quan điều tra.
 

Theo cơ quan điều tra, trưa ngày 19/3 N.T.D.T (SN 1995, ngụ Kiên Giang - tạm trú Bến Cát, tỉnh Bình Dương) từ Bình Dương lên TP.HCM để chơi. Đang trên đường đi T. chủ động liên lạc Út đến cầu vượt An Sương đón mình. Út đến điểm hẹn gặp T và chở về phòng trọ tại tổ 8, KP.1, P.Trung Mỹ Tây, Q.12 (TP.HCM) nơi Út sống chung với Trung và Nguyễn Đăng Khoa (SN 1995, quê An Biên, Kiên Giang) nghỉ trưa. Khoa ở trong phòng thấy T. đến chơi liền đi mua bốn hộp cơm để cả nhóm ăn.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Khoa phải đi làm nên để cả ba ở lại phòng. Trung đi mua bia, rượu về rủ Út và T. cùng nhậu.

T. uống được hai chai Sài Gòn đỏ thấy mệt nên nằm nghỉ để Út và Trung tiếp tục uống. Lúc này, Trung ra ngoài nghe điện thoại thì Út đến ôm hôn T. nhưng T. không hề phản ứng. Ít phút sau, Trung quay lại nhậu thấy vậy đã gọi Út ra bên ngoài. Trung bàn với Út hiếp dâm T. và Út gật đầu.

Nghĩ là làm, Trung đến bóp cổ T. để Út thực hiện sau đó đến lượt mình.

Riêng T. bị bóp cỗ nên hoảng sợ không dám kêu cứu mà để hai tên này thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. T chỉ trình báo công an sau khi được Út chở về điểm hẹn cũ . Út và Trung bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Út và Trung thú nhân toàn bộ hành vi của mình.

Theo Bảo An
Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.