Hà Nội: Cán bộ phường hành hung hàng xóm

Gia đình ông Đô có hai đứa con nhỏ bị tật nguyền, cả gia đình chủ yếu dựa vào sức lao động của ông
Gia đình ông Đô có hai đứa con nhỏ bị tật nguyền, cả gia đình chủ yếu dựa vào sức lao động của ông
TPO – Do mâu thuẫn, ông Nguyễn Hữu Thái (cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội của phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng hai con, kéo sang mắng chửi, đánh ông Ngô Doãn Đô.

> Công an, dân quân nổ súng, đánh người quên đội MBH?
> Tạm đình chỉ ban chỉ huy cảnh sát cơ động lạm quyền

Ông Đô đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Đông
Ông Đô đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan thông tấn báo chí ngày 29/3, ông Ngô Doãn Đô (trú tổ 1, phường Đồng Mai), cho biết: Khoảng 19h ngày 28/3, ông cùng vợ là Ngô Thị Nga (SN 1964) đang ở nhà thì nghe tiếng ông Nguyễn Hữu Thái (cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội của phường Đồng Mai, hàng xóm của ông Đô) cùng vợ và hai con lớn tiếng mắng chửi gia đình mình. Bực tức, ông Đô cầm xẻng lao ra đường, nhưng được hàng xóm can ngăn.

Sau đó, anh Linh (con trai út ông Thái) cầm tay giằng của giàn giáo bằng sắt đánh vào chân ông Đô, khiến nạn nhân ngã gục. Tiếp đó, ba bố con ông Thái còn lao vào đánh đấm vào bụng, cổ, ngực ông Đô…

Nhờ hàng xóm can ngăn, đến khoảng 19h30, gia đình ông Thái bỏ về. Còn ông Đô được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Hà Đông (Hà Nội).

Gia đình ông Đô có hai đứa con nhỏ bị tật nguyền, cả gia đình chủ yếu dựa vào sức lao động của ông
Gia đình ông Đô có hai con nhỏ tật nguyền, cả gia đình chủ yếu dựa vào sức lao động của ông.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Đoàn Viết Tưởng – Phó chủ tịch UBND xã Đồng Mai cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện mâu thuẫn đường rãnh nước chảy giữa gia đình ông Đô và ông Thái. Phường đã giao cho Công an giải quyết vụ việc, yêu cầu ông Đô viết bản kiểm điểm, tường trình lại sự việc.

"Giải pháp tốt nhất vẫn là để cho hai gia đình thương lượng, hòa giải" - ông Tưởng cho biết.

Được biết, gia đình ông Ngô Doãn Đô có hai con bị tật nguyền, cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào sức lao động của người cha già (đang nằm điều trị tại bệnh viện).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.