Hơn 100 cảnh sát đột kích bắt 27 con bạc

Hơn 100 cảnh sát đột kích bắt 27 con bạc
TPO –Cục C45 và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) vừa đột kích sòng bạc di động tại chợ Đường Cái (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), bắt tại chỗ 27 con bạc, thu hơn 300 triệu đồng.

> Phá hai ổ cờ bạc bắt 67 đối tượng
> Nổ súng bắt sới bạc ở Hà Nội

Các con bạc bị bắt tại chỗ
Các con bạc bị bắt tại chỗ.

Chiều nay (3/4), Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, khoảng 14h cùng ngày, Cục vừa phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (thuộc Bộ Công an) đột kích sòng bạc di động tại chợ Đường Cái (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc di động này nằm ngay sát bờ sông, do Nguyễn Văn Thành (Thành vẩu), Nguyễn Văn Minh (Minh xoăn) và Hoàng Ngọc Diệp cầm đầu.

Hơn 100 cảnh sát đột kích bắt 27 con bạc ảnh 2
Hơn 100 cảnh sát đột kích bắt 27 con bạc ảnh 3
Các con bạc và tang vật bị thu giữ tại sới bạc. Ảnh: Công an cung cấp
Các con bạc và tang vật bị thu giữ tại sới bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trên 100 cảnh sát, công an đã ập vào bắt tại chỗ 27 người có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; thu giữ tại sới bạc 280 triệu đồng; thu giữ trong người các con bạc hơn 40 triệu đồng tiền mặt…

Trong ba đối tượng cầm đầu, đối tượng Diệp bị bắt tại chỗ. Còn Thành và Minh đang bỏ trốn.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, sòng bạc này hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm. Có hai địa điểm chúng thường xuyên đánh nằm gần nhà của đối tượng Thành ở số 320 chợ Đường Cái. Trong đó, có sòng bạc được lập ngay trong các lều bạt tại bãi đất trống nằm ở nghĩa trang hoặc tận dụng trang trại nuôi heo gà để đánh bạc.

Tiền phế vào sới là 1 triệu đồng. Các song bạc bố trí “vệ tinh” cảnh giới từ xa. Chủ song bạc còn bố trí cả máy phát điện để phục vụ các con bạc.

Chiều cùng ngày, Cục Cảnh sát Hình sự đã khám xét nhà ba chủ sới, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.