Bắt 17 tàu hút cát trái phép tại sông Hồng

Lực lượng đội 3 xử lý các tàu thuyền hút cát trái phép
Lực lượng đội 3 xử lý các tàu thuyền hút cát trái phép
TPO – Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 – CATP Hà Nội vừa liên tiếp bắt quả tang 17 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng đến từ Thanh Hóa, Hải Dương, Phú Thọ và Hà Nam.

> Làm rõ ‘tai tiếng’ của chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
> Xử nghiêm nạn 'cát tặc'

Lực lượng đội 3 xử lý các tàu thuyền hút cát trái phép
Lực lượng đội 3 xử lý các tàu thuyền hút cát trái phép.
 

Ngày 9/4 Đội CSGT đường thủy số 3 – CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa liên tiếp bắt quả tang 17 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 6/4, đội đã phối hợp với Cục CSGT đường thủy bắt quả tang 11 tàu thuyền từ Thanh Hóa ra hút trộm cát trên sông Hồng, đoạn thuộc Thụy Phú, Phú Xuyên (Hà Nội). Trong đó, bảy tàu thuyền loại xi măng cốt thép có công xuất máy 25CV đang trực tiếp cắm vòi hút xuống sông Hồng vận chuyển cát lên bốn tàu trọng tải 120 neo đậu thành hàng ngang trên sông.

Tiếp đó, khoảng 17h30 ngày 7/4, đội 3 tiếp tục phối hợp với Cục CSGT đường thủy bắt quả tang sáu tàu thuyền loại xi măng cốt thép có trọng tải 50 – 70 tấn đang hút cát trái phép trên sông Hồng tại khu vực đối diện với khu vực xã Thống Nhất, Thường Tín. Qua đấu tranh khai thác nhóm người điều khiển sáu phương tiện trên khai nhận ở Hải Dương, Phú Thọ và Hà Nam tới khai thác trái phép cát.

Theo Trung tá Lê Văn Phúc, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 3, CSGT đường thủy Hà Nội, đơn vị đã mất hàng tháng trời nắm địa bàn và nắm tình hình mới bắt quả tang vụ việc khai thác cát trái phép lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện tại vụ việc đã được bàn giao cho CA huyện Thường Tín tiếp tục xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.