Đặc nhiệm truy đuổi đối tượng bị truy nã

Đặc nhiệm truy đuổi đối tượng bị truy nã
TPO - Đang bị truy nã, Điệp vẫn tham gia cướp giật. Khi bị các chiến sĩ đặc nhiệm truy đuổi, Điệp cùng đồng bọn chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố nhưng bị các trinh sát đón đầu tóm gọn.

Đặc nhiệm truy đuổi đối tượng bị truy nã

> Côn đồ ‘xin đểu’ tại bến xe Mỹ Đình
> Vác mã tấu đi cướp gặp ngay lính đặc công

TPO - Đang bị truy nã, Điệp vẫn tham gia cướp giật. Khi bị các chiến sĩ đặc nhiệm truy đuổi, Điệp cùng đồng bọn chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố nhưng bị các trinh sát đón đầu tóm gọn.

Đặc nhiệm truy đuổi đối tượng bị truy nã ảnh 1
Tên Ân, Điệp và Kim đang bị bắt tại cơ quan công an
Tên Ân, Điệp và Kim đang bị bắt tại cơ quan công an.

Ngày 10/4, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao 3 đối tượng Phan Văn Ân (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Khắc Điệp (SN 1993) cho công an Q.1 và Trương Hoàng Kim (24 tuổi, ngụ P.12, Q.11) cho Công an P.13, Q.11 để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó vào đêm 9/4, phát hiện chị Trương Quỳnh A (ngụ Q.6) chạy xe một mình lại đeo túi xách bên hông, nên tên Ân và Điệp bám theo. Khi đến trước nhà số 258 đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 chúng đã ra tay giật chiếc túi xách của chị A. Nghe tiếng truy hô cướp cướp, các trinh sát hình sự ở phía sau đã tổ chức truy đuổi. Từ Q.1, 2 tên cướp đã chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố, chạy sang Q.5 và Q.8. Nhưng khi tới đường Cao Lỗ, Q.8 thì chúng bị các trinh sát đón đầu tóm cổ.

3h30 rạng sáng 10/4 khi đang tuần tra ở địa bàn Q.11 các trinh sát hình sự đặc nhiệm tiếp tục phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS: 59H1 – 278.86 đang giật túi xách của một đôi nam nữ trước nhà số 208 đường Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11. Ngay lập tức tên cướp này bị tổ trinh sát bắt nhanh gọn. Tại công an, tên cướp khai Trương Hoàng Kim (SN 1989, ngụ Q.11), từng có tiền án về “tội cướp giật tài sản” và mới ra tù.

Cũng trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã làm thủ tục bàn giao tài sản lại cho các nạn nhân bị 3 tên cướp trên gây ra.

Nguyễn Oanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG