Cho rằng 'va quẹt nhỏ', nữ tài xế lái ôtô bỏ đi

Cho rằng 'va quẹt nhỏ', nữ tài xế lái ôtô bỏ đi
Nữ tài xế xe Honda Civic thừa nhận đã va vào xe máy chở đôi nam nữ dưới chân cầu Rồng (Đà Nẵng) tối 15/4, nhưng nghĩ là "va quẹt nhỏ" nên lái xe rời khỏi hiện trường.

Cho rằng 'va quẹt nhỏ', nữ tài xế lái ôtô bỏ đi

> Nữ lái xe ôtô bỏ trốn sau tai nạn
> Nghệ An: Xe 'điên' gây tai nạn, hai người chết thảm

Nữ tài xế xe Honda Civic thừa nhận đã va vào xe máy chở đôi nam nữ dưới chân cầu Rồng (Đà Nẵng) tối 15/4, nhưng nghĩ là "va quẹt nhỏ" nên lái xe rời khỏi hiện trường.

Dù hất văng nạn nhân, phần đầu xe đứt lìa tại hiện trường nhưng nữ tài xế lại nghĩ rằng chỉ va quẹt nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đông
Dù hất văng nạn nhân, phần đầu xe đứt lìa tại hiện trường nhưng nữ tài xế lại nghĩ rằng chỉ va quẹt nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trao đổi với PV, thượng úy Nguyễn Đức Bình, Phòng CSGT công an quận Hải Châu, cho biết nữ tài xế lái chiếc Honda Civic tông đôi nam nữ đi xe máy Exciter trọng thương là Thái Thị Tuyết Ngân (40 tuổi, quê TP HCM, tạm trú trên đường Trường Chinh, TP Đà Nẵng).

"Qua lấy lời khai, chị Ngân cho biết điều khiển phương tiện và mở nhạc lớn, đóng kín cửa. Lúc va vào xe máy tạt phía trước, do trời tối, lại nghĩ va quẹt nhỏ nên chị đã lái xe rời khỏi hiện trường. Bị cảnh sát chặn xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, chị này chấp hành và mới biết phần đầu xe cùng biển số xe đã nằm lại hiện trường", thượng úy Bình kể.

"Chúng tôi đang giải quyết vụ việc, nếu kết luận tài xế ôtô sai thì sẽ xử lý vi phạm hành chính", thượng úy Bình nói và cho biết sáng 16/4, chị Ngân đã đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy (20 tuổi, trú Gia Lai) một phần chi phí điều trị. Người nhà nạn nhân đã xác nhận thông tin này.

Trước đó khoảng 22h30 tối 15/4, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng bạn trai mang bánh kem đi sinh nhật, khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh dưới chân cầu Rồng thì bị ôtô Honda Civic tông trực diện. Hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, trong đó chị Thủy rất nguy kịch. Nữ tài xế lái ôtô rời khỏi hiện trường và bị cảnh sát chặn lại.

Nạn nhân Thủy đang là sinh viên ĐH Đông Á (Đà Nẵng). Sau khi cấp cứu, nữ sinh này được chuyển lên Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình. Ngoài chấn thương ở tay, chân, Thủy được chuẩn đoán vỡ xương hàm mặt...

Giao lộ phía chân cầu Rồng (khánh thành ngày 29/3) chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, giao thông lộn xộn trong giờ cao điểm.

Theo Nguyễn Đông
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.