Trộm sa lưới công an vì vi phạm giao thông

Tên trộm xe máy và tang vật bị thu giữ
Tên trộm xe máy và tang vật bị thu giữ
TPO – Vừa trộm xe máy lúc 14h, đến 17h cùng ngày thì tên trộm “sa lưới” lực lượng 141 – CATP Hà Nội.

> Trộm giấy tờ xe đòi tiền chuộc, bị đâm chết
> Trộm ăn ngủ nhiều ngày trong nhà nạn nhân

Tên trộm xe máy và tang vật bị thu giữ
Tên trộm xe máy và tang vật bị thu giữ.
 

Khoảng 17h00 ngày 21/4, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng, đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình (xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác Y2/141 – Công an Hà Nội đã phát hiện, ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính một thanh niên điều khiển xe máy Wave vi phạm giao thông.

Thấy vậy, thanh niên này vội vứt xe máy bỏ chạy. Song, chạy được khoảng 500 mét thì bị công an tóm gọn.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Hoàng Mạnh Cường (27 tuổi, HKTT ở tổ 19, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; hiện tạm trú tại số 3, ngách 8, ngõ 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội).

Cường khai nhận, vừa trộm chiếc xe trên lúc 14h cùng ngày tại ngõ 43 Kim Mã, vị trí cách đầu ngõ đi vào khoảng 10m. Khi đang đưa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cường đã có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản” vào năm 2010 và mới mãn hạn tù hai tháng trước. Các đây khoảng bốn ngày, hắn còn gây ra hai vụ trộm xe máy khác trên địa bàn Hà Nội.

Ngay sau đó, đối tượng đã được bàn giao cho Đồn công an số 1 (Công an huyện Từ Liêm) để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG