Bắt khẩn cấp kẻ lột quần áo 'tình địch' đánh ghen

Bắt khẩn cấp kẻ lột quần áo 'tình địch' đánh ghen
TPO -Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, chiều nay, 22/4, đã bắt bà Lê Thị Tuyết (SN 1970, ngụ tổ 4, khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) về hành vi làm nhục người khác.

> Nạn nhân vụ đánh ghen dã man từng bị hành hung
> Hai mẹ con đánh ghen dã man một phụ nữ

Ảnh cắt ra từ clip mẹ con bà Tuyết đánh ghen dã man, nạn nhân là chị B
Ảnh cắt ra từ clip mẹ con bà Tuyết đánh ghen dã man, nạn nhân là bà B .

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một cũng đến thực nghiệm lại hiện trường nơi bà Tuyết và con trai Lê Đình Qúy (SN 1998) đánh đập và lột đồ bà B.

Đồng thời,cơ quan chức năng tổ chức lấy thêm lời khai một số nhân chứng tại tổ 4, khu phố 9, quanh sự việc bà B bị hai mẹ con bà Tuyết hành hung, lột đồ nơi công cộng, để bổ sung chứng cứ vào hồ sơ vụ án.

Trước đó, một đoạn clip phản cảm xuất hiện trên mạng internet, ghi lại cảnh thanh niên cùng mẹ đánh “hội đồng” dã man một phụ nữ.

Sau khi hành hung, hai mẹ con lột hết quần áo của người này rồi dùng điện thoại ghi hình. Chuyện xảy ra trước sự chứng kiến của khá nhiều người.

Nạn nhân B cho hay, trước khi bị lột đồ đánh ghen, bà Tuyết đã ba lần chặn đường B hành hung. Bà B nhiều lần gửi đơn cầu cứu chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, can thiệp.

Sáng nay, 22/4, ông Nguyễn Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một cho biết, chính quyền địa phương xem xét, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ hai mẹ con đánh ghen dã man này.

Theo Công an phường Phú Hòa, bà Tuyết nghi ngờ chị B có quan hệ tình cảm với chồng là ông Lê Đình Phú. Trước đó, chị B cũng có đơn tố cáo bà Tuyết hành hung và nhục mạ mình nên ngày 15/4, Công an phường Phú Hòa có quyết định xử lý gia đình bà Tuyết 300.000 đồng về hành vi vi phạm hành chính.

Theo Viết
MỚI - NÓNG