Tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy
Chạy quá tốc độ bị cảnh sát giao thông tuýt còi dừng xe, người đàn ông không chấp hành và tông vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

> Chở hàng trái phép, đâm CSGT bị thương
> Xe CSGT bị tấn công
> Khởi tố và bắt tài xế đâm CSGT

Chạy quá tốc độ bị cảnh sát giao thông tuýt còi dừng xe, người đàn ông không chấp hành và tông vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Hùng bất hợp tác với cảnh sát. Ảnh: Hiền Khang
Ông Hùng bất hợp tác với cảnh sát. Ảnh: Hiền Khang.

Chiều 30/4, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Lúc 14h30 cùng ngày, tổ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ trên quốc lộ 20 phát hiện ôtô do ông Hùng cầm lái chạy quá tốc độ quy định. Hiệu lệnh dừng xe phát ra nhưng tài xế không chấp hành mà còn cố ý tông vào trung úy Nguyễn Minh Hảo rồi bỏ chạy.

Né được ôtô, anh Hảo dùng mô tô truy đuổi và báo cho đồng đội ở tổ tuần tra gần đó chặn xe ông Hùng nhưng bất thành. Trên đường bỏ chạy, tài xế liên tục lạng lách, ép xe cảnh sát và gây nguy hiểm cho người đi đường. Khi Công an huyện Định Quán đuổi bắt thì ông Hùng mới dừng nhưng không ra khỏi xe trình giấy tờ mà liên tục gọi điện và lớn tiếng thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại Công an Định Quán, ông này la hét, miệng có mùi bia rượu, song không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Theo Hiền Khang
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.