Phá ổ cá độ giữa rừng tràm, bắt 57 đối tượng

Phá ổ cá độ giữa rừng tràm, bắt 57 đối tượng
TPO - Chiều 6/5, Công an TPHCM đã bàn giao 57 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến tổ hợp cờ bạc trong rừng tràm mà đơn vị này vừa triệt phá cho công an huyện Củ Chi.

> Bắt 80 con bạc, thu 100 triệu tại sới chọi gà
> Khởi tố hai vụ đánh bạc, bắt 12 đối tượng
> Cận cảnh vụ bắt 59 con bạc sát phạt trên núi

TPO - Chiều 6/5, Công an TPHCM đã bàn giao 57 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến tổ hợp cờ bạc trong rừng tràm mà đơn vị này vừa triệt phá cho công an huyện Củ Chi.

Những con bạc bị bắt giữ
Những con bạc bị bắt giữ.

Để phá trường gà này, PC45 phối hợp Trung đoàn cảnh sát cơ động, Phòng CSGT đường thủy bất ngờ đánh úp ổ tệ nạn nằm giữa khu rừng tràm ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Tại hiện trường, công an phát hiện 57 đối tượng đang sát phạt đỏ đen bằng hình thức chơi bài tài sỉu và cá độ đá gà.

Tang vật thu giữ gồm: 27 triệu đồng, 2 con gà đá, 6 hột xí ngầu, 38 ĐTDĐ và 22 xe gắn máy các loại. Trùm tổ chức được xác định là Trần Văn Bê (SN 1968, trú khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, có 1 tiền án về tội “tổ chức đánh bạc”) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ phía công an, điểm tệ nạn này được Bê thiết lập khoảng 3 tháng nay, hoạt động từ 11h trưa đến 17h chiều. Riêng trường gà, mỗi ngày dễn ra 5 – 10 độ gà, mức ăn thua trong là 2 – 10 triệu đồng, mức cá cược tự do thì tùy vào các con bạc đến chơi.

Theo quy ước, Bê lấy xâu 10% tiền độ trong và 5% trên tổng số tiền độ ngoài. Còn sòng tài – xỉu, Bê thu xâu 30%, chỉ khi nhà cái “bão”, tức là 3 hột xí ngầu đồng nút, nhà cái đều thắng cả tài lẫn xỉu. Trung bình mỗi ngày Bê thu lợi bất chính trên dưới 10 triệu đồng.

Khôi Nguyên

Theo Viết
MỚI - NÓNG