Ba lần bị cưỡng chế dỡ nhà oan, đã thấy công lý

Thầy giáo Đức ở nơi nhà bị cưỡng chế tháo dỡ Ảnh: NGỌC THIÊN
Thầy giáo Đức ở nơi nhà bị cưỡng chế tháo dỡ Ảnh: NGỌC THIÊN
TP - Ngày 3/5, gia đình thầy giáo Huỳnh Hữu Đức (ngụ số 448/30/19, quốc lộ 1, khóm 5, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) biết tin Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

> Tiếp xúc, đối thoại mới giảm khiếu nại
> Tăng đối thoại giải quyết bức xúc của dân

Nguyên văn nội dung: “Đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 852/BC - TTCP ngày 17/4/2013. Đồng thời, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân sai phạm (kể cả trách nhiệm bồi thường vật chất) và có hình thức xử lý theo quy định pháp luật. Kết quả giải quyết vụ việc phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2013”.

Trong các năm 1995, 1996, 1997, ba lần, gia đình thầy giáo Đức bị cưỡng chế dỡ nhà, nhiều người bị bắt tạm giam, phạt tù vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Tất cả vì tranh chấp đất đai mà sau này, Thanh tra Chính phủ kết luận lẽ phải thuộc về gia đình thầy giáo Đức. Gần 20 năm qua, gia đình thầy giáo Đức sống rất khổ cực.

Sai trái chủ yếu thuộc về UBND thành phố Sóc Trăng. Chủ tịch UBND thành phố Võ Thanh Nhàn cho biết, những cán bộ liên quan trực tiếp vụ việc, hiện đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác nên phải xin ý kiến lãnh đạo tỉnh hướng xử lý. Về bồi thường cho gia đình thầy giáo Đức, khi nào tỉnh chuyển tiền về sẽ chi trả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG