Có gì trong ‘công xưởng ma túy’  vạn bánh heroin?

Có gì trong ‘công xưởng ma túy’  vạn bánh heroin?
Sau hơn ba năm luồn rừng lội suối, bám bản, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy (PCTPVMT) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã phát hiện một điểm từng sản xuất hơn một vạn bánh heroin để tuồn vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Có gì trong ‘công xưởng ma túy’  vạn bánh heroin?

Sau hơn ba năm luồn rừng lội suối, bám bản, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy (PCTPVMT) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã phát hiện một điểm từng sản xuất hơn một vạn bánh heroin để tuồn vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan chức năng thu lượng lớn ma túy và vũ khí nóng ngay tại khu vực biên giới Việt - Lào vào đúng ngày Quốc tế lao động 1-5-2013.

NHỮNG “BOONG KE” SÁT BIÊN GIỚI

Bản Pang Hốc, xã Mường Mày, huyện Phong Sa Lỳ, Lào cách cửa khẩu Tây Trang khoảng 6km. Nhân dân ở đây 100% là người dân tộc Lào Sủng gồm năm dòng họ chính: Vừ, Sùng, Ly, Chứ, Thào, chỉ với 108 hộ, 790 khẩu, sinh sống trên địa hình rừng núi hiểm trở. Từ lâu, Pang Hốc chính là một trong những điểm trung chuyển ma túy vào Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nhiều đường dây ma túy lớn từ khu vực Bo Kẹo, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay về bản Pang Hốc đã bị triệt phá. Những ông trùm ở Pang Hốc thường lấy heroin “made in Tam giác vàng” vận chuyển về bản rồi ép lại thành những bánh có kích cỡ, chất lượng, giá cả khác nhau tùy yêu cầu của khách hàng. Sau đó, bọn chúng móc nối với các đối tượng người Việt Nam vận chuyển về xuôi và đi nước ngoài.

“Cụm ba nhà” của anh em Tòng Dia, nơi sản xuất ma túy
“Cụm ba nhà” của anh em Tòng Dia, nơi sản xuất ma túy .
Cơ quan chức năng thu giữ hơn 100 bánh heroin và vũ khí nóng
Cơ quan chức năng thu giữ hơn 100 bánh heroin và vũ khí nóng.
Xe ôtô các đối tượng dùng để vận chuyển ma túy
Xe ôtô các đối tượng dùng để vận chuyển ma túy .

Vài năm trở lại đây, xuất hiện nhiều đường dây ma túy khép kín trong anh em, dòng họ. Bọn chúng đầu tư cả dàn xe ôtô tiền tỷ để vận chuyển ma túy từ khu vực Bo Kẹo, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay về bản Pang Hốc với số lượng cực lớn. Mỗi chuyến hàng, ma túy đều đi kèm với vũ khí nóng như súng, lựu đạn. Các đối tượng đều liều chết, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt. Chính vì vậy mà hoạt động của tội phạm ma túy tại khu vực biên giới Việt - Lào diễn biến theo chiều hướng ngày càng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ. Từ Pang Hốc vào Na Ư có rất nhiều điều kiện thuận lợi để các đường dây ma túy đẩy mạnh hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Những vụ án ma túy lớn bị bắt giữ gần đây cho thấy nguồn ma túy chủ yếu lấy từ bản Pang Hốc. Gần đây nhất, ngày 22-3-2013, lực lượng PCTPVMT bắt giữ Vừ A Dế khi đang vận chuyển 32 bánh heroin cho chủ hàng là một người ở bản Pang Hốc để vận chuyển xuống TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

XƯỞNG SẢN XUẤT MA TÚY LỚN

Qua nắm tình hình tại địa bàn lần này, các trinh sát đã lập danh sách trong bản Pang Hốc hàng chục đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy. Trong đó nổi lên là nhóm đối tượng Ly Trái Dia (Tòng Dia), SN 1968; Ly Tùng Dính (Tòng Dính), SN 1979 và Ly Chứ Mua, SN 1977, với “cụm ba nhà” thực chất là “boong ke” ma túy kiên cố. Do có quan hệ họ hàng nên các đối tượng thiết lập đường dây mua bán ma túy khép kín. Nhà ba đối tượng cách khu vực cửa khẩu quốc tế Tây Trang khoảng 6km và sát rìa đường, phía sau là rừng rậm. Chúng rào quanh nhà bằng lưới B40, giữa các nhà có đường hầm thông nhau và hầm thông ra rừng. Chúng thường xuyên vắng mặt tại địa bàn, di chuyển bằng xe ôtô. Mỗi chuyến đi của nhóm này thường là vài ngày mới về, khi về nhà vào lúc sáng sớm và xuất hiện một số “chim lợn” cảnh giới. Sau khi các “đầu nậu” này có mặt tại bản, xuất hiện tương đối nhiều đối tượng nghi vấn buôn bán ma túy là người Việt Nam sang nhà ba đối tượng lấy hàng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên và lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ tổ chức phá tụ điểm ma túy tại bản Pang Hốc.

Chiều 30-4-2013, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng PCTPVMT - BĐBP tỉnh Điện Biên, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang; Cục Hải quan Điện Biên và lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) đã bắt giữ Lý Tùng Nhìa, SN 1975, trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ khi y đang vận chuyển 40 gram heroin từ Lào sang bán lẻ tại khu vực giáp ranh biên giới Việt - Lào. Nhìa khai nguồn hàng hắn mua từ các “đầu nậu” ma túy ở bản Pang Hốc và khẳng định rằng, với “đầu nậu” Tòng Dia thì nguồn hàng ma túy không bao giờ cạn. Ngay chiều 30-4, nhiều chiếc xe chở quân đã bí mật ém sát vùng biên giới Việt - Lào.

Rạng sáng 1-5, các tổ công tác bất ngờ đột kích hang ổ của đối tượng ma túy. Ba đối tượng Tòng Dia, Tòng Dính, Ly Chứ Mua vắng mặt, ở nhà chỉ có người già, con trẻ. Tại tầng hầm của ngôi nhà, trinh sát phát hiện xưởng sản xuất, chế ép ma túy. Tang vật thu giữ gồm 34 bánh heroin và 15,3kg bột heroin, tương đương khoảng 75 bánh heroin; 64,5kg chất phụ gia dùng chế ép chất ma túy; 8 kích loại 50 tấn, 1 kích loại 100 tấn; 4 bộ khuôn ép ma túy; 7 máy xay heroin; 1 máy đếm tiền; hơn 453.000 USD; hơn 700 triệu đồng tiền Việt Nam; 390.000 bạt Thái; 19 cây vàng, 7 xe ôtô và khoảng 200kg gồm logo, giấy chống ẩm, túi nylon đóng gói ma túy.

Khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ năm khẩu súng các loại; 28kg thuốc nổ, 672 kíp nổ, 183 viên đạn K56, 45 viên đạn súng tạt ma, 1.170 viên đạn súng thể thao và 41m dây cháy chậm... Đại tá Lê Quang Đán, Trưởng phòng PCTPVMT - BĐBP tỉnh Điện Biên, cho biết ước tính trong khoảng 10 năm, xưởng sản xuất ma túy của anh em Tòng Dia đã cho ra lò và vận chuyển về Việt Nam khoảng 10.000 bánh heroin.

Theo Báo CATPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.