Bắt nhiều HS, SV đánh bạc trong quán cà phê

Vợ chồng Trung - Bé và Trương Trường Hải (giữa) tại cơ quan điều tra
Vợ chồng Trung - Bé và Trương Trường Hải (giữa) tại cơ quan điều tra
TPO – Trên 20 cán bộ chiến sĩ công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) bất ngờ ập vào quán cà phê, phát hiện gần 30 người đánh bạc bằng máy điện tử trong đó có nhiều học sinh, sinh viên.

> Phát hiện mũ tướng công an tại sòng bạc
> Phá ổ cá độ giữa rừng tràm, bắt 57 đối tượng
> Nghe trinh sát kể chuyện 'bắt bạc' ở Hòa Bình

Vợ chồng Trung - Bé và Trương Trường Hải (giữa) tại cơ quan điều tra
Vợ chồng Trung - Bé và Trương Trường Hải (giữa) tại cơ quan điều tra.

Sáng nay (17/5), Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê) xác nhận: sau một thời gian theo dõi tụ điểm đánh bạc núp bóng dịch vụ trò chơi điện tử, 14h30 chiều 16/5, lực lượng công an quận ập vào quán cà phê Góc Phố trên đường Kỳ Đồng do vợ chồng Phạm Trung (40 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cầm đầu.

Tại hiện trường, Trung cùng nhân viên Trương Trường Hải (26 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đang sử dụng 14 máy điện tử đánh bạc cho các con bạc.

Bị phát giác, gần 30 con bạc bỏ chạy nhưng đều bị bắt giữ và đưa về trụ sở, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên. Công an cũng thu giữ 14 máy điện tử, 900 đồng xu dùng để đánh bạc; hơn 26 triệu đồng, 13 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Các con bạc bị bắt giữ trong đó có nhiều học sinh, sinh viên
Các con bạc bị bắt giữ trong đó có nhiều học sinh, sinh viên.

Theo cơ quan điều tra, tháng 9/2012, Phạm Trung cùng vợ Nguyễn Thị Bé từng bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc bằng 4 máy vi tính.

Dù ký cam kết không tái phạm nhưng từ tháng 3/2013, vợ chồng Trung tiếp tục trang bị thêm dàn máy điện tử đánh bạc và nhờ Dương Tấn Hải (trú Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) đứng tên xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, “núp bóng” tổ chức đánh bạc.

Tang vật thu được tại hiện trường
Tang vật thu được tại hiện trường.

Nhân viên Trương Trường Hải cũng từng bị đưa đi Trường giáo dưỡng quản lý vì vi phạm pháp luật. Dù mới hoạt động nhưng nhiều con bạc thường xuyên lui tới.

Đặc biệt, theo tài liệu trinh sát số học sinh, sinh viên trốn học đến chơi, đánh bạc trong quán chiếm tỉ lệ lớn. Quán cũng có nhiều thanh niên nghiện ma túy đến đánh bạc và nhận bảo kê.

Theo Viết
MỚI - NÓNG