Cựu Phó chủ tịch Tiên Lãng đề nghị được án treo

Cựu Phó chủ tịch Tiên Lãng đề nghị được án treo
Cho rằng cấp sơ thẩm khép mình vào tội Hủy hoại tài sản là không đúng, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) Nguyễn Văn Khanh kháng cáo đề nghị được hưởng hình phạt tù treo.

Cựu Phó chủ tịch Tiên Lãng đề nghị được án treo

> Truy bắt tiếp ba đối tượng đánh dân ở Tiên Lãng

> Côn đồ hành hung dân: Lãnh đạo Tiên Lãng đối thoại với dân 

Cho rằng cấp sơ thẩm khép mình vào tội Hủy hoại tài sản là không đúng, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) Nguyễn Văn Khanh kháng cáo đề nghị được hưởng hình phạt tù treo.

Cựu phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh. Ảnh: TTXVN
Cựu phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh. Ảnh: TTXVN.
 

Ngày 16/5, Chánh án TAND Hải Phòng Nguyễn Thị Mai cho biết 4 trong 5 bị cáo liên quan vụ phá nhà ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã có đơn kháng cáo.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) cho rằng việc TAND TP Hải Phòng xét xử ông về tội Hủy hoại tài sản là không đúng. Ông thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch cưỡng chế của huyện. Trong đơn kháng cáo, ông Khanh cũng đề nghị được các cơ quan tố tụng xem xét cho hưởng án tù treo.

Cùng bị kết tội như ông Khanh, các ông Phạm Xuân Hoa (nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng), Phạm Đăng Hoan (Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) và Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch UBND xã) cũng kháng cáo cho rằng hình phạt của bản án sơ thẩm là quá nặng.

Người duy nhất không kháng cáo trong vụ này là ông Lê Văn Hiền (cựu bí thư huyện Tiên Lãng), bị kết tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 8/4, 5 cựu quan chức Tiên Lãng trên đã bị TAND Hải Phòng xét xử. Bản án xác định, cho rằng ông Vươn không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi hơn 19 ha đất đầm, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế. Huyện phân công ông Khanh làm Trưởng ban chỉ đạo, ông Hoa là Phó ban thường trực.

Sáng 5/1/2012, một tổ công tác đi vào khu đầm, người nhà ông Vươn đã nổ súng chống đối làm 7 công an, quân nhân bị thương. Việc cưỡng chế phải tạm dừng. Ông Khanh bị tòa án xác định vào chiều cùng ngày ra lệnh tiếp tục cưỡng chế, chỉ đạo ông Hoa đôn đốc đập phá làm đổ nhà trông đầm, công trình phụ, đốt cháy lều trông đầm của nhà ông Vươn.

Sau khi cho kiểm kê tài sản, ông Khanh chỉ đạo phá tiếp nhà ông Quý (em ông Vươn, cùng sống tại khu đầm). Nhà chức trách xác định giá trị tài sản bị hủy hoại của vợ chồng ông Quý là hơn 190 triệu đồng, của vợ chồng ông Vươn hơn 104 triệu.

Án sơ thẩm phạt ông Khanh 30 tháng tù. 4 người còn lại được nhận hình phạt tù treo, cụ thể ông Hoa, Liêm mỗi người 24 tháng; ông Hoan và Hiền mỗi người 15 tháng.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.