Mới mãn hạn tù, lại hành nghề trộm cắp

Mới mãn hạn tù, lại hành nghề trộm cắp
TPO – Chịu án 3,5 năm tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Hữu Hậu (SN 1986, trú xóm Trung Đông, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vừa mãn hạn tù, lại “ngựa quen đường cũ”.
Đối tượng Hậu
Đối tượng Hậu.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 23/5, khi vừa thực hiện xong hành vi trộm tủ thuốc Tây tại BV Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Hậu bị Tổ tuần tra đêm Công an phường Hòa Minh (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phát hiện, bắn 3 phát súng chỉ thiên, truy bắt gọn.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận, rạng sáng cùng ngày, khi đến hành lang của phòng chụp X. Quang – Bệnh viện Đà Nẵng, thì phát hiện tủ thuốc tại đây không có người trông coi. Hậu phá khóa vào bên trong hốt thuốc tây bỏ vào 2 thùng cát tông và 4 túi xách. Sau đó, đối tượng này đón taxi lên bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng để vận chuyển vào Nam tiêu thụ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.

Lúc chờ bắt xe, Hậu bị đội tuần tra đêm nghi ngờ, yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, khi lực lượng tiến sát, Hậu bất ngờ bỏ chạy vào phía trong bến xe Đà Nẵng. Truy đuổi hơn 500 mét, lực lượng Công an phường nổ 3 phát súng chỉ thiên và bắt gọn đối tượng Hậu ngay sau đó.

Theo Đại úy Nguyễn Công Hà, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh, tháng 2/2013, Hậu ra tù sau khi chịu án 3,5 năm tù tại TP.Hồ Chí Minh về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Hậu không về nhà và sống lang thang.

Ba ngày trở lại đây, Hậu ra Đà Nẵng. Ban ngày Hậu đi lang thang, khoảng 23 giờ đêm thì về bệnh viện Đà Nẵng để ngủ và theo dõi chỗ nào sơ hở thì trộm cắp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG