Người phụ nữ buôn gà bị sát hại dã man trong đêm

Người phụ nữ buôn gà bị sát hại dã man trong đêm
TPO - Bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1964, ở thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội), chuyên buôn gà đã bị sát hại dã man vào đêm 22, rạng sáng 23/5.

> Rùng mình vụ án sát thủ nhí giết người trừ nợ
> Tập vé số tố giác kẻ giết người

Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra vào đêm 22, rạng sáng 23/5 tại nhà bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1964, ở thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Bà Suốt đã ly dị chồng, các con đã xây dựng gia đình nên hiện bà chỉ ở một mình tại địa chỉ trên. Hằng ngày, bà Suốt thu mua gà, sau đó thuê người giết mổ rồi mang đi tiêu thụ tại nội thành.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1960, ở thôn Chợ), khoảng 2h ngày 23/5, bà cùng bà Nguyễn Thị Luyện (cùng SN 1960, ở thôn Chợ) đến nhà bà Suốt để thịt gà thuê. Khi mở cửa vào nhà, hai bà vô cùng bàng hoàng khi phát hiện nữ chủ nhà đã tử vong trên chiếc giường đặt ở phòng khách với nhiều nhát đâm vào vùng ngực. Ngay sau đó, bà Huệ và bà Luyện cùng la hét, kêu gọi hàng xóm đến giúp đỡ, đồng thời trình báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Oai đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Tại đây, công an xác định chiếc xe máy Honda Ariblade BKS: 29X7-083.18 của nạn nhân đã bị mất. Ngoài ra, kẻ gian còn phá két sắt lấy toàn bộ tài sản.

Theo người dân địa phương, bà Suốt sống hòa đồng với mọi người, lâu nay không có xích mích, mâu thuẫn với bất kỳ ai.

Nhiều người nhân định, hung thủ gây án có thể là người quen, trước đó đã vào nhà trò chuyện với nạn nhân.

Hiện, CAH Thanh Oai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội điều tra vụ án giết người, cướp tài sản trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.