Phá 2 vụ bắt cóc con nợ, ép bán nhà

Phá 2 vụ bắt cóc con nợ, ép bán nhà
TP - Ngày 23/5, Phòng CSHS Công an Hà Nội bắt Đỗ Ngọc Nam (SN 1987, ở quận Tây Hồ) cùng 3 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

> Lời khai của kẻ bắt cóc nữ sinh đòi tiền chuộc
> Bắt cóc tài xế, cướp xe tải giữa Hà Nội?

Theo tin ban đầu, giữa năm 2012, anh Đỗ Đức C. (SN 1981, ở huyện Từ Liêm) vay 740 triệu đồng của Nam. Ngày 11/5, Nam cùng nhóm đối tượng trên tìm đến nơi làm việc của anh C., bắt anh này đưa về nhà Nam đánh đập. Đến 21 giờ cùng ngày, các đối tượng cho anh C. ra về nhưng “tịch thu” xe máy của nạn nhân.

Tiếp đó, ngày 20/5, nhóm của Nam yêu cầu anh C. đến cổng Công viên nước Hồ Tây để giải quyết nợ nần, rồi ép đưa nạn nhân về nhà Nam. Sau màn đánh đấm, các đối tượng tính số nợ của anh C. lên thành 2,1 tỷ đồng và ép nạn nhân phải bán nhà để trả. Ngày hôm sau, anh C. được công an giải cứu.

Trước đó, ngày 19/5, Phòng CSHS cũng phối hợp Công an quận Thanh Xuân giải cứu thành công anh Nguyễn Tuấn T. (SN 1981, ở Hà Đông) khỏi tay chủ nợ; bắt giữ 3 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, anh T. nợ Bùi Quốc Thắng (SN 1968, ở quận Ba Đình) 300 triệu đồng. Thắng nhờ một cô gái lên mạng hẹn anh T. ra một quán cà phê ở đường Lê Văn Lương rồi ập đến hành hung, đưa anh T. về phố Thành Công. Tại đây, các đối tượng đe dọa nếu anh không trả tiền, sẽ bị ép viết giấy vay nợ 450 triệu đồng và phải làm giấy bán nhà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG