Phó công an xã bị côn đồ đâm trọng thương

Phó công an xã bị côn đồ đâm trọng thương
Sáng 24/5, cơ quan CSĐT công an H. Thới Lai, TP. Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cảnh (47 tuổi), Huỳnh Văn Sua (29 tuổi) cùng ngụ xã Trường Xuân B, H.Thới Lai để tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Phó công an xã bị côn đồ đâm trọng thương

> Khởi tố công an xã chém chết người

> Phó công an xã say rượu, chém chết người 

Sáng 24/5, cơ quan CSĐT công an H. Thới Lai, TP. Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cảnh (47 tuổi), Huỳnh Văn Sua (29 tuổi) cùng ngụ xã Trường Xuân B, H.Thới Lai để tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Phó công an xã bị côn đồ đâm trọng thương ảnh 1
 

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 23.5, Huỳnh Văn Sua mượn xe mô tô BS 65 K2-2140 của Nguyễn Văn Cảnh chạy trên đoạn đường trước khu dân cư Trường Xuân B, do không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra công an xã phát hiện yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra. Vì không có giấy tờ xe và bằng lái xe, Sua điện thoại cho Cảnh đến.

Khi đến nơi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ, Cảnh yêu cầu tổ tuần tra lập biên bản vi phạm cho Cảnh nhưng không được chấp nhận. Lập tức, Cảnh mở cốp xe mô tô lấy con dao Thái Lan để sẵn trong cốp ra đâm anh Bùi Lê Nam Khánh, phó công an xã Trường Xuân B một nhát trúng vào phần ngực, gần vai trái.

Tổ tuần tra đã lập tức tạm giữ cả Cảnh và Sua, đồng thời khẩn trương đưa anh Khánh xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Trao đổi với PV khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ, chị Bùi Lê Lan Kiều (chị ruột anh Khánh) cho biết thêm: Các bác sĩ cho biết vết thương anh Khánh không quá nghiêm trọng. Sau khi điều trị, sức khỏe anh đã hồi phục tốt.

Theo Hồng Thủy – Trần Lưu
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.