Gia đình điêu đứng vì con uống thuốc sâu sau thi

Gia đình điêu đứng vì con uống thuốc sâu sau thi
TP - Sáng 9/6, người nhà Đặng Văn Thiện, ở xã Ngũ Hiệp (Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết, Thiện vừa xuất viện sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 với món nợ hơn 300 triệu đồng.

> Hai mẹ con tự tử vì giận chồng
> Cháu gái uống thuốc sâu sau khi làm việc với công an

Vào trưa 7/5, sau khi thi xong môn cuối cùng, Thiện đã uống thuốc sâu tự tử. Người nhà kịp thời phát hiện, bắt Thiện nôn và đưa đi cấp cứu. Bà Trần Thị Thành là mẹ của Thiện cho biết, Thiện học lớp 9 trường THCS Tam Bình “có lẽ thằng bé không làm được bài thi”.

Cha mẹ Thiện chỉ có hai công đất trồng sầu riêng, thu hoạch chưa được bao nhiêu, nên phải làm thuê mướn để sinh sống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.