Tên cướp có súng bị "hạ gục" trong ô tô

Tên cướp có súng bị "hạ gục" trong ô tô
Đang đợi đón khách ở ngã tư đường, anh Đoàn Văn Đức - lái xe của một hãng taxi tại Hà Nội bất ngờ bị một đối tượng chui vào ô tô gí súng vào mang tai.

Tên cướp có súng bị "hạ gục" trong ô tô

> Bắt cướp có súng trước ngân hàng
> Bắt ba can phạm cướp có súng

Đang đợi đón khách ở ngã tư đường, anh Đoàn Văn Đức - lái xe của một hãng taxi tại Hà Nội bất ngờ bị một đối tượng chui vào ô tô gí súng vào mang tai.

Nhanh trí, người lái xe này đã kịp thoát ra ngoài và nhốt hắn trong ô tô. Hắn chính là một trong số những đối tượng vừa tiến hành vụ cướp ở cửa hàng ĐTDĐ gần đó.

Nguyễn Văn Giang (bên phải) cùng đồng bọn tại phiên tòa phúc thẩm
Nguyễn Văn Giang (bên phải) cùng đồng bọn tại phiên tòa phúc thẩm.

Chiều 12/6, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Giang (SN 1980), trú ở ngõ 129 phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Quang Hưng (SN 1984), ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Nguyễn Văn Giang là đối tượng đã có 1 tiền án, 1 tiền sự, trong đó án tù 6 tháng về tội gây rối trật tự công cộng vẫn chưa được xóa án tích.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Trì thể hiện, khi được Đỗ Thanh Tùng (SN 1980, trú ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hiện bỏ trốn) rủ đi cướp tài sản để có tiền ăn tiêu, Nguyễn Văn Giang liền đồng ý ngay. Mục tiêu mà Tùng nhắm đến và chỉ dẫn đồng bọn là cửa hàng ĐTDĐ của gia đình anh Nguyễn Đức Long ở xã Thanh Liệt, cùng huyện Thanh Trì. Tối 20/9/2012, Giang lận khẩu súng (dạng súng colt) chứa 3 viên đạn vào người rồi đi đến phố Trung Kính, quận Cầu Giấy để gặp Tùng và Nguyễn Quang Hưng cùng hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi cướp. Đến gần cửa hàng nhà anh Long, Tùng đỗ xe để một trong số 5 tên cướp xuống bắt “xe ôm” đến vờ mua điện thoại.

Khoảng 23h cùng ngày, xác định đồng bọn đóng vai “chim mồi” đã có mặt tại cửa hàng ĐTDĐ mục tiêu, Tùng liền đỗ ô tô trước cửa. Ngay lập tức Giang đi vào cửa hàng, rồi rút súng gí vào mạng sườn anh Long, gằn giọng đe dọa.

Quá bất ngờ và hoảng sợ, chủ cửa hàng buộc phải thực hiện theo yêu cầu của tên cướp. Chỉ chờ có thế, một trong 5 tên cướp vội vơ sạch số ĐTDĐ trong tủ cho vào bao tải. Trong khi đó, Tùng đưa cho Hưng một khẩu súng khác và bảo đối tượng này lên tầng ba nhà anh Long khống chế vợ chủ cửa hàng.

Lúc tên Hưng bật cửa lao vào phòng ở trên gác, hắn thấy vợ anh Long đang nằm ôm con nhỏ, nhưng trên tay vẫn cầm chiếc Iphone 4 nên giật luôn. Chớp thời cơ khi tên Giang gọi đồng bọn xuống để tẩu thoát và để sơ hở, chủ cửa hàng ĐTDĐ lập tức kháng cự.

Dù không “to con” bằng tên cướp, song anh Long vẫn nhanh tay chộp lấy súng, đồng thời ôm chặt Giang hô hoán. Tuy nhiên, toán cướp vẫn nhanh chân chạy thoát khỏi hiện trường.

Cả 5 tên cướp đều mạnh tên nào tên nấy chạy. Đến ngã tư đường Nghiêm Xuân Yêm – Kim Giang, do sợ vẫn bị mọi người truy đuổi phía sau, tên Giang liền chui tọt vào xe taxi của anh Đoàn Văn Đức đang ngồi đợi đón khách tại đây. Còn chưa kịp hỏi vị khách đi đâu, người lái taxi đã bị tên Giang gí súng vào mang tai bắt phải chở hắn chạy trốn.

Thế nhưng tên cướp này lập tức bị anh Đức “hạ gục” chỉ bằng vài động tác gạt súng, lao ra khỏi xe và ấn khóa tự động chốt chặt cửa ô tô lại… Ngay sau đó, Nguyễn Văn Giang bị nhân dân và lực lượng công an ập đến bắt giữ, dẫn giải về trụ sở.

Tại phiên tòa ngày 29/3, TAND huyện Thanh Trì xác định hành vi của Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Quang Hưng vô cùng nguy hiểm đối với xã hội; tổng giá trị tài sản của gia đình anh Nguyễn Đức Long bị cướp là 57 triệu đồng. “Hàng nóng” thu giữ của Giang tuy là súng tự chế bắn đạn thể thao, song do tính năng sát thương tương đương với súng quân dụng, vì thế mà ngoài tội cướp tài sản, bị cáo này còn phải chịu trách nhiệm về tội tàng trữ trái phép vũ khí.

HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Giang mức án chung là 14 năm tù, còn Hưng cũng phải nhận 10 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Muốn được giảm nhẹ một phần hình phạt, cả hai bị cáo sau đó đều có đơn kháng cáo. Vậy nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy cả Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Quang Hưng cùng không đưa ra được bất kỳ tình tiết gì mới so với phiên tòa trước nên TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức án phạt tù đối với hai tên cướp dùng “hàng nóng” cướp cửa hàng ĐTDĐ ở huyện Thanh Trì.

Theo Trịnh Tuyến
ANTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG