Phê ma túy 'đại náo' Đại học Quốc gia Hà Nội

Đối tượng (áo trắng) bị dẫn giải về cơ quan công an để tiếp tục điều tra
Đối tượng (áo trắng) bị dẫn giải về cơ quan công an để tiếp tục điều tra
TPO – Một người đàn ông khoảng 40 tuổi mang theo côn nhị khúc trong trạng thái hoảng loạn chạy vào ĐH Quốc gia Hà Nội. Bảo vệ trường can ngăn đã bị đối tượng đánh thương tích.

> Mâu thuẫn, nam thanh niên bị chém chết
> Dân van lạy kẻ sát nhân đừng đâm cô giáo

Tòa nhà D2 của ĐHQG Hà Nội - nơi đối tượng gây rối. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Tòa nhà D2 của ĐHQG Hà Nội - nơi đối tượng gây rối. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h hôm nay (20/6) tại ĐHQG Hà Nội (144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trong trạng thái hoảng loạn mang theo côn nhị khúc chạy sồng sộc vào trường ĐHQG Hà Nội. Sau đó, đối tượng chạy thẳng lên tầng ba tòa nhà D2.

Đối tượng (áo trắng) bị dẫn giải về cơ quan công an để tiếp tục điều tra
Đối tượng (áo đen) áp tải về trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu để điều tra, xử lý.

Một bảo vệ nhà trường phát hiện đã chạy lên can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng này đã liều lĩnh dùng côn tấn công, rượt đuổi nhân viên bảo vệ khiến bảo vệ này bị thương. Đối tượng còn đập vỡ nhiều cửa kính và cửa phòng làm việc của nhà trường rồi chạy lên cố thủ trên tầng 9 tòa nhà.

Cửa kính tòa nhà D2 bị đối tượng đập vỡ
Cửa kính tòa nhà D2 bị đối tượng đập vỡ.

Lực lượng bảo vệ trường đã cấp báo lên lãnh đạo trường và công an phường Dịch Vọng Hậu. Rất đông công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Khoảng 10h30, đối tượng đã bị bắt gọn và áp tải về trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu để điều tra, xử lý.

Đối tượng được làm rõ là Mạch Ngọc Quyên (SN 1972) ở Thanh Hóa. Tang vật thu giữ được là 3 con dao. Quyên khai nhận đã sử dụng ma túy được 10 năm nay.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG