Vứt xe, bỏ 'bạn tình' chạy trốn 141

Vứt xe, bỏ 'bạn tình' chạy trốn 141
TPO–Làm quen được cô nữ sinh qua mạng Zalo, nam thanh niên đã hẹn và chở cô gái đi chơi. Bị lực lượng 141-CATP Hà Nội chặn lại do vi phạm giao thông, nam thanh niên vứt xe, bỏ “bạn tình” chạy trốn.

> Mang dao đi đòi nợ
> Bị bắt khi đang mang dao kiếm đi trả thù

Cô gái suýt bị bạn chat lừa mất xe máy
Cô gái suýt bị bạn chat lừa mất xe máy.
 

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 20/6, tại nút giao thông Láng - Nguyễn Chí Thanh. Phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy BKS K1 - 253.71 không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác Y15/141 - CATP Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe máy đã lao thẳng vào tổ công tác làm một đồng chí CSGT ngã xuống đường rồi bỏ chạy.

Cô gái ngồi sau xe khai nhận tên là Thẩm Thu H. (SN 1990), ở tổ 18, Long Biên, Hà Nội. H. hiện là sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội. Thông qua dịch vụ chat và kết bạn trực tuyến Zalo, H. đã quen một người lạ xưng là Tuấn Anh (không rõ địa chỉ). Tối cùng ngày, Tuấn Anh đã hẹn đón chị H. ở trường rồi chở đi ăn lẩu trên phố chùa Láng. Khi tới địa điểm trên, gặp tổ công tác 141, Tuấn Anh đã "bỏ của chạy lấy người".

Sau khi được tổ công tác giải thích hiện có rất nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin để lừa đảo thiếu nữ qua mạng internet, chị H. đã thừa nhận mình mất cảnh giác và bày tỏ tấm lòng cảm kích khi được tổ công tác bàn giao lại tài sản là chiếc xe Piagio LX BKS - 253.71.

Trước đó, khoảng 16h50 cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 5 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Ngô Gia Tự cùng CA phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) phát hiện hai thanh niên đi xe máy SYM màu vàng có biểu hiện khả nghi đã tổ chức đội hình vây bắt. Tuy nhiên, phải mất một đoạn rượt đuổi, vây bắt khá dài, lực lượng chức năng mới tóm được hai thanh niên trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam
Đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện một vốc ma túy khoảng 4 - 5g bọc kín trong túi nylon cất giấu trong hốc đựng đồ.

Tại CA phường Đức Giang, hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Nam (SN 1987) ở Ninh Xá, TP Bắc Ninh, và Hoàng Văn Công (SN 1989) ở Tiền An, TP Bắc Ninh. Công đã có một tiền án, tiền sự.

Tang vật bị công an thu giữ
Tang vật bị công an thu giữ.

Khám trong chiếc xe máy SYM BKS 99L6 - 1593 tổ công tác thu giữ thêm nhiều túi nilon để chia nhỏ ma túy bán lẻ cùng cân tiểu ly... Nam và Công đã lộ rõ chân tướng là "đại lý" ma túy. Đối tượng Nam tỏ ra rất manh động, đòi tấn công lực lượng CA mặc dù tay đã bị còng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG