Bắt 'tú ông' môi giới mại dâm chân dài tiền triệu

Bắt 'tú ông' môi giới mại dâm chân dài tiền triệu
TPO - Hễ khách có nhu cầu mua dâm “tú ông” Tám ra giá từ 2 tới 3 triệu/chân dài. Nếu khách chịu chơi “tú ông” Tám sẽ điều “chân dài” tới khách sạn đáp ứng nhu cầu.

> Phá đường dây mại dâm tiền triệu

Chiều 22/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tám (42 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, ngụ số 5 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, Q.1) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, vào lúc 23g ngày 21/6, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (đoàn 2) phối hợp với các trinh sát của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 đột kích vào khách sạn Tuấn Việt, số 232 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1 bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại tại phòng 302 và 402.

Sau đó, cơ quan công an mời hai “chân dài” bán dâm là N.T.B.H. (21 tuổi, quê TP Cần Thơ) và N.T.N.G. (19 tuổi, quê ở tỉnh An Giang) và hai khách mua dâm là Huỳnh Thế Bảo (SN 1990, ngụ tại Bình Chánh) và Phan Nguyễn Huy Vũ (SN 1986, ngụ Q.3) về trụ sở lập biên bản phạt hành chính về hành vi bán dâm.

Tại cơ quan công an N.T.B.H. và N.T.N.G. đã khai nhận hành vi bán dâm và đang làm tiếp viên cho nhà hàng VIP (số 5 Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1).

Vào lúc 22g đêm cùng ngày, Bảo, Vũ tới nhà hàng VIP và nói có nhu cầu mua dâm thì “tú ông” Tám đã ra giá bán dâm cho N.T.N.G. 3 triệu đồng/lượt và N.T.B.H. 2 triệu đồng/lượt. Sau khi Bảo và Vũ đồng ý chịu chơi với giá đó “tú ông” Tám đã điều hai “chân dài” này đến khách sạn Tuấn Việt bán dâm. Tại cơ quan công an, “tú ông” Tám đã thừa nhận hành vi môi giới bán dâm nêu trên. Tám khai, Tám tại nhà hàng VIP có tổ chức cho khách hát karaoke và nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt xong nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Tám môi giới.

Tại thời điểm đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phat hành chính khách sạn Tuấn Việt, đồng thời tạm giữ giấy phép kinh doanh của khách sạn này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG