Bí hiểm người đàn ông nứt sọ, chết trong nhà trọ

Bí hiểm người đàn ông nứt sọ, chết trong nhà trọ
TPO –Sáng 23/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội điều tra trọng án xảy ra trên địa bàn quận ngày 22/6.
Nhà trọ nơi nạn nhân tử vong
Nhà trọ nơi nạn nhân tử vong.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Vũ Vỹ, SN 1973, HKTT ở Hải Phòng. Anh Vỹ chết do bị một vật cứng đập vào làm vỡ hộp sọ. Trên đầu và trán có nhiều vết bầm tím.

Anh Vỹ trước làm quản lý tại một nhà hàng, hiện đã nghỉ việc, mới ly thân vợ và đang thuê nhà trọ trong ngõ Trại Cá (thuộc phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h30 hôm 22/6, chị Trần Vân Anh là bạn của anh Vỹ đến tìm, thì thấy cửa bên ngoài khóa kín, máy điện thoại không liên lạc được.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, chị Anh nhờ chủ nhà mở cửa, bàng hoàng phát hiện anh Vỹ nằm chết trên giường.

Sơ bộ xác định tài sản trong nhà bị mất gồm một điện thoại di động, một máy tính xách tay và một chiếc xe máy. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.