Án mạng vì ... 5.000 đồng

Án mạng vì ... 5.000 đồng
TPO - Ức chế vì bị “xin đểu” 5.000 đồng trong công viên, một cuộc ẩu đả đã xảy ra, kẻ chết, người lĩnh “án dài”. Vụ án tạm khép lại sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Án mạng vì ... 5.000 đồng

> Giết người vì mấy con lươn
> Mất mạng vì 200 ngàn đồng

TPO - Ức chế vì bị “xin đểu” 5.000 đồng trong công viên, một cuộc ẩu đả đã xảy ra, kẻ chết, người lĩnh “án dài”. Vụ án tạm khép lại sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nguyễn Tố Như
Nguyễn Tố Như.

Sáng 24/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 23 năm tù đối với Nguyễn Tố Như (SN 1974, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo tài liệu truy tố, khoảng 13h30 phút ngày 15/6/2011, Như vào khu vực nhà tròn (công viên Thống Nhất) chơi, và bắt gặp Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987, ở quận Ba Đình) đang nằm ghế đá. Ít phút sau, Thắng qua chỗ Như đang nằm, hất hàm: “Cho xin mấy nghìn”. Như đưa Thắng 5.000 đồng rồi tiếp tục nằm ngủ.

Tuy nhiên, vừa nằm được khoảng 10 phút, uất ức về chuyện bị Thắng “xin đểu”, lại thể hiện “đại ca” với mình, Như mò dậy, đi về phía Thắng, cứ thế túm tóc, đấm đá, dập đầu Thắng vào cột bê tông ở khu vực nhà tròn. Hậu quả, Thắng bị xuất huyết, tụ máu nội sọ, tụt hạnh nhân tiểu não, gây tử vong. Khi nạn nhân đã bất tỉnh, thấy tờ tiền 5.000 đồng rơi từ tay Thắng, Như nhặt lấy rồi bỏ đi. Vì hành vi này, Như bị truy tố thêm tội Cướp tài sản.

Trước đó, hồi tháng 1/2013, TAND TP Hà Nội đã mở tòa, xét xử Nguyễn Tố Như theo trình tự sơ thẩm. Ở phiên tòa này, hàng loạt vấn đề sai phạm về tố tụng xuất hiện, đơn cử như việc một nhân chứng duy nhất cho rằng, không quan sát thấy Như cầm đầu anh Thắng đập vào cột bê tông, chỉ thấy hai bên có cãi vã.

Tuy nhiên, sau khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung, về cơ bản, nội dung truy tố vẫn được giữ nguyên, bị cáo bị xét xử ở hai tội danh Giết người và Cướp tài sản. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên 20 năm về tội giết người, 3 năm về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Như phải chấp hành 23 năm tù.

Bảo Thắng

Theo Viết
MỚI - NÓNG