Thực hư bé trai bị bắt cóc, nhét vào bao tải

Thực hư bé trai bị bắt cóc, nhét vào bao tải
TP - Công an quận Kiến An, Hải Phòng đang xác minh thông tin cháu Phạm Hữu Duy (10 tuổi, học sinh trường Tiểu học Nam Hà, quận Kiến An) cùng gia đình trình báo cháu suýt bị bắt cóc sáng 22/6.

> Mập mờ những vụ dụ dỗ, bắt cóc trẻ em

Chiều 24/6, tiếp xúc với các PV tại nhà riêng ở phường Nam Sơn, quận Kiến An, cháu Duy cùng bố là anh Phạm Hữu Thiệu (39 tuổi) kể, sáng 22/6, khi cháu đi tập thể dục thì bị một người đàn đàn ông túm cổ, bế lên xe máy. Duy vùng vẫy kêu cứu, bị người đàn ông này nhét vào bao tải dứa màu đen. Duy cố thò đầu ra khỏi bao dứa, cắn mạnh vào sườn của người đàn ông, khiến chiếc xe máy bị đổ làm cả hai người ngã. Lợi dụng sơ hở, Duy nhanh chóng chui thoát ra khỏi bao tải dứa, chạy nhanh về nhà cách đó hơn 200 m.

Anh Thiệu cho biết thêm, gia đình anh không thù oán hay nợ nần gì ai để con phải bị bắt cóc; Công an quận Kiến An đã ghi lời khai, dựng lại hiện trường theo mô tả của cháu Duy để điều tra vụ việc.

Xem thêm tin về nghi án bắt cóc:

> Táo tợn bắt cóc trẻ em cho vào bao tải

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.