Nam sinh chết đuối trước ngày thi ĐH

Nam sinh chết đuối trước ngày thi ĐH
TPO - Ba chàng trai cùng rủ nhau xuống ao đình tắm. Không may, hai anh em trai cùng bị đuối nước, tử vong.

Nam sinh chết đuối trước ngày thi ĐH

> Tắm sông, hai bạn trẻ chết đuối thương tâm
> Học sinh lớp 9 dũng cảm cứu 5 bạn nữ chết đuối

TPO - Ba chàng trai cùng rủ nhau xuống ao đình tắm. Không may, hai anh em trai cùng bị đuối nước, tử vong.

Ao đình làng Triều Khúc(xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội)nơi hai học sinh chết đuối
Ao đình làng Triều Khúc(xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nơi hai thanh niên chết đuối.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/7 tại ao đình làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Danh tính hai nạn nhân được làm rõ là: Nguyễn Văn Đức (19 tuổi), anh trai là Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi), quê ở xã Quỳnh Bách, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Sơn đang là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Lâm nghiệp, còn Đức đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học lần hai.

Vào thời điển trên, thấy thời tiết nóng nực, Đức cùng anh trai và một người bạn ra ao đình làng Triều Khúc tắm giải nhiệt. Khoảng hơn 1 giờ sau, 1 trong 3 thanh niên cố ngoi lên khỏi mặt nước kêu cứu nên được người dân vớt lên kịp thời. Còn lại Sơn và Đức đã tử vong. 

Sau khi làm các thủ tục pháp y xong, thi thể hai anh em đã được người thân đưa về quê mai táng.

Được biết, ao đình làng Triều Khúc này có từ thời xa xưa và rất sâu. Mặc dù UBND xã Tân Triều đã cắm biển báo nguy hiểm nhưng nhiều thanh niên và trẻ nhỏ vẫn thường xuyên ra đây tắm vào mỗi chiều.

Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.