Khởi tố 12 kẻ trộm trâu bò trong đêm

Khởi tố 12 kẻ trộm trâu bò trong đêm
TPO - Tin từ Công an Sơn La cho biết, ngày 9/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu ra quyết định khởi tố và bắt giữ hai nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện, gồm 12 đối tượng.

> Tạm giữ một trung úy đi trộm trâu

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: N.M
Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CTV

Các đối tượng trong nhóm thứ nhất là Ngần Văn Thuận (SN 1985), Đinh Công Hiện (SN 1979), Ngần Văn Đoán (SN 1992), Ngần Văn Phượng (SN 1985), Vì Văn Huyên (SN 1985, cùng ở xã Song Khủa, huyện Mộc Châu) và Đinh Công Khanh (SN 1976), Đinh Văn Quyền (SN 1992), Vì Văn Định (SN 1993, cùng trú xã Hua Păng, huyện Mộc Châu). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 vụ, bắt trộm 17 con trâu, bò tại địa bàn nhiều xã của huyện Mộc Châu.

Cùng thời điểm này, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Mộc Châu đã bắt giữ 4 đối tượng là Trịnh Văn Phúc (SN 1962), Bùi Tiến Hùng (SN 1983), Bùi Tiến Thân (SN 1968), Bùi Văn Thính (SN 1986, cùng trú xã Liên Hòa, huyện Mộc Châu) về hành vi trộm cắp 6 con trâu, 3 con bò. Tổng giá trị thiệt hại mà hai nhóm này gây ra cho các gia đình bị mất trâu, bò là khoảng 360 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối này thường lợi dụng lúc chiều tối, nơi vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi bắt trộm được trâu, bò sẽ đưa lên các hẻm núi khu vực xa dân cư, nơi có ít người qua lại rồi thực hiện hành vi giết mổ. Sau đó, các đối tượng mang thịt về các khu chợ đầu mối như chợ 70, chợ trung tâm thị trấn bán cho các hộ kinh doanh để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG