Tuyên tử hình 4 bị cáo vụ buôn 150 bánh heroin

Tuyên tử hình 4 bị cáo vụ buôn 150 bánh heroin
TP - Chiều 10/7, HĐXX TAND Hải Phòng tuyên án 10 bị cáo trong đường dây buôn bán 150 bánh heroin.

> Xử vụ 150 bánh heroin: 8 người đối mặt án tử hình
> Ma túy ‘lạ’ lần đầu phát hiện tại Việt Nam

Theo đó, 4 bị cáo bị tuyên tử hình gồm Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, ở Hải Phòng), Lê Anh Tuấn (tức Tuấn “sư tử”, 52 tuổi, ở Hải Phòng), Chu Văn Duy (30 tuổi, ở Sơn La) và Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi, Hà Nội). Ba bị cáo lĩnh án chung thân là Chu Văn Hải (42 tuổi, ở Sơn La), Huỳnh Minh Thắng (48 tuổi, ở Hải Phòng) và Hoàng Văn Quỳnh (30 tuổi, ở Sơn La).

Bị cáo Đỗ Văn Chín (40 tuổi, ở Sơn La) bị 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Viết Sơn (52 tuổi) bị 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Thị Thanh Hương (vợ Sơn, 51 tuổi, ở Hải Phòng) bị 6 tháng 2 ngày tù và được thả tự do ngay tại tòa do đã chấp hành đủ hình phạt. Toà cũng tuyên phạt và tịch thu sung công quỹ hơn 560 triệu đồng.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận toàn bộ các hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, năm 2009, Bình bàn với Tuấn “sư tử” tổ chức đường dây buôn heroin liên tỉnh. Trong vòng hơn 3 năm, đường dây này đã kịp mua bán 150 bánh heroin và hàng kilogam ma túy “đá”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.