Thủy thủ tuồn 23 khẩu súng hơi vào Việt Nam

Thủy thủ tuồn 23 khẩu súng hơi vào Việt Nam
TP - Ngày 11/7, lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) triệt phá đường dây mua bán súng hơi từ nước ngoài vào Việt Nam, bắt Đào Văn Đạt và Phạm Văn Duy.

> Đi chợ vũ khí Hà Khẩu
> Hải quan tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

Bước đầu, 2 người này khai là thủy thủ tàu Hải Phòng 05, mua số súng trên tại một cảng ở Indonesia. Tối 10/7, tàu Hải Phòng 05 cập Cảng Dịch vụ dầu khí PTSC (phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu), Đạt - Duy vận chuyển súng đi bán thì bị trinh sát biên phòng bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Bộ đội Biên phòng BR-VT triệu tập 4 thủy thủ khác của tàu Hải Phòng 05 (gồm Đặng Văn Năm, Nguyễn Văn Đạo, Lý Nhật Thuần và Trần Xuân Thành) lên làm việc. Họ thừa nhận đã cùng với 2 thủy thủ Đạt - Duy mua súng hơi từ nước ngoài về Việt Nam bán kiếm lời. Chiều 11/7, Bộ đội Biên phòng BR-VT đã thu giữ tất cả 23 khẩu súng hơi mang nhãn hiệu Sharp Innova.

Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT đang phối hợp với lực lượng Hải quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục khám xét tàu Hải Phòng 05 để mở rộng điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG