Bị tố lừa tiền xin việc, Trung úy Công an xin ra khỏi ngành

Ảnh minh họa. Nguồn: TN
Ảnh minh họa. Nguồn: TN
TPO – Trung úy Nguyễn Duy Hiền, công tác tại Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt 230 triệu đồng để xin việc cho con một người dân.

> Lộ mặt nhiều đường dây lừa 'chạy' công chức
> ‘Quý ông’ chạy công chức giá 70 triệu

Giấy vay tiền của anh Hiền với ông Cần
Giấy vay tiền của anh Hiền với ông Cần.
 

Người bị tố cáo là anh Nguyễn Duy Hiền, SN 1983, quê quán ở Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, từng công tác tại Công an quận Cầu Giấy.

Người đứng đơn là ông Nguyễn Bá Cần, SN 1964, trú tại xóm Tây, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Theo ông Cần, qua quen biết, ngày 17/5/2012 anh Hiền hứa sẽ lo cho con trai ông đi nghĩa vụ và ở lại biên chế trong lực lượng Công an nhân dân. Anh Hiền đã viết giấy vay 230 triệu đồng của ông Cần, cam kết đến tháng 9/2012 con trai ông Cần sẽ được đi nghĩa vụ. Điều kiện đưa ra là con ông Cần không vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng tới lực lượng của ngành.

Tuy nhiên, đến thời hạn trên, anh Hiền lại tiếp tục khất đến đầu năm 2013. Đến nay, gia đình ông Cần liên tục liên lạc với anh Hiền nhưng vẫn bị khất lần. Ông Cần đã 2 lần làm đơn gửi lên cơ quan CSĐT CAQ quận Cầu Giấy.

Ngoài trường hợp trên, ông Lê Văn Vịnh, SN 1964, cùng trú ở xóm Tây, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội cũng tố cáo anh Hiền vay 2 cây vàng SJC trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 28/3/2012, lãi suất 3%/tháng. Tuy nhiên, đến nay, anh Hiền chưa hề trả lại số vàng trên cả gốc lẫn lãi cho ông Vịnh.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 22/7, ông Uông Việt Tiến – Đội trưởng đội Chính trị - Hậu cần, CAQ Cầu Giấy khẳng định anh Hiền công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án dân sự và Hỗ trợ tư pháp, thuộc CAQ Cầu Giấy khoảng 10 năm nay, chức vụ Trung úy.

Tháng 5/2013, CAQ Cầu Giấy nhận được đơn thư của hai bị hại trên. “Lúc này, CAQ xác định anh Hiền vẫn là cán bộ Công an nên xử lý theo tính chất nội bộ. Xét thấy anh Hiền vi phạm quy định của ngành nên đã họp, đề nghị đồng chí Hiền xem xét. Sau đó, ngày 24/6/2013, anh Hiền đã viết đơn gửi Giám đốc CATP Hà Nội tự nguyện xin rút ra khỏi ngành. Ngày 25/6, Giám đốc CATP đã ký quyết định cho anh Hiền nghỉ việc, hưởng trợ cấp xuất ngũ” – ông Tiến cho biết.

Đơn thư của hai bị hại có dấu hiệu tố giác tội phạm nên cũng đã được chuyển sang đội điều tra tổng hợp CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG