Bốn tên cướp giật khiến một người tử vong

Bốn tên cướp giật khiến một người tử vong
TPO - Chạy xe với tốc kinh độ kinh hoàng, 4 tên cướp đã ép xe cướp giật túi xách của đôi nam nữ khiến họ hoảng sợ, té xuống đường làm một phụ nữ tử vong.
4 đối tượng cướp giật gây chết người bị bắt giữ tại cơ quan công an
4 đối tượng cướp giật gây chết người bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Ngày 24/7, nguồn tin từ đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 4 tên cướp gồm Trần Minh Hùng (tức Hùng mát, SN 1992), Lâm Văn Trung (tức Chuột, SN 1991), Nguyễn Hoàng Hạnh (tức Rùa (SN 1992, cùng trú huyện Hóc Môn) và Võ Thành Long (tự Heo, SN 1995, trú huyện Củ Chi) TP.HCM để đều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đây chính là băng cướp giật tài sản của một đôi nam nữ trước cổng nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân thuộc ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn vào tháng 4/2013, khiến một phụ nữ té xuống đường tử vong.

Trước đó vào lúc 8h45 sáng 14/4 tên Hùng điều khiển xe chở Trung đi cướp giật tài sản. 11h trưa cùng ngày Hùng và Trung gặp Long và Hạnh đang ngồi uống cà phê tại quán nước ở ngã ba Lam Sơn, huyện Hóc Môn và rủ hai đối tượng này cùng đi cướp giật.

Để cướp giật và tẩu tán tài sản thành công, 4 tên này lên kế hoạch, xe đi trước sẽ ra tay cướp giật, còn xe đi sau sẽ làm nhiệm vụ cản địa nếu có người truy đuổi theo. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong cả 4 đối tượng đi trên 2 xe trên Quốc lộ 22 hướng từ huyện củ Chi về ngã tư An Sương.

Đến 12h15 trưa cùng ngày khi ngang qua ngã tư Giếng Nước, huyện Hóc Môn, 4 tên cướp này phát hiện ông Trần Văn Thanh (SN 1967) điều khiển xe gắn máy chở bà Nguyễn Thị Phấn (SN 1970, cùng trú tỉnh Tây Ninh) ngồi phía sau có đeo giỏ xách ở phía vai phải nên đeo bám theo, chờ thời cơ thích hợp để ra tay hành động.

Khi đi đến trước cổng nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân thì bất ngờ Hạnh điều khiển xe áp sát xe ông Thanh, Long ngồi sau giật giỏ xách của bà Phấn. Bị giật tài sản bà Phấn la “cướp! cướp! khiến ông Thanh lạc tay lái đâm sầm vào hố ga ven đường làm cả 2 bất tỉnh. Hùng và Trung chạy lên cản địa đề phòng người đi đường truy đuổi.

Thấy không có người truy đuổi theo 4 tên này lao thẳng về quán cà phê Phố Xưa tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn để chia chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, khi lục tìm trong túi xách vừa cướp giật được, chỉ có vài bộ quần áo nam nữ, và 100 ngàn đồng. Uống cà phê xong, chúng lấy số tiền 100 ngàn đồng trong túi của ông Thanh, bà Phấn rồi di tản.

Còn 2 nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vì bị thương quá nặng nên bà Phấn tử vong. Ông Thanh trong tình trạng nguy kịch nhưng đến nay sức khỏe của ông cũng đã bình phục.

Sau khi điều tra truy xét, đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ được 4 tên cướp gây án mạng như đã nêu ở trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.