Thêm tội danh cho cựu Phó phòng VietinBank TPHCM

Thêm tội danh cho cựu Phó phòng VietinBank TPHCM
TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro - Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TPHCM.

> Làm rõ 3 tội danh của 'bầu' Kiên
> Tách hành vi phạm tội của Bầu Kiên trong vụ lừa đảo gần 4000 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, Như đã chiếm đoạt tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, hơn 2.474 tỷ đồng bị Như chiếm đoạt thông qua hành vi làm giả con dấu, tài liệu.

Trước đó, CQĐT đã đề nghị truy tố Huỳnh Thị Huyền Như và 16 bị can về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cho vay nặng lãi, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung hành vi của các bị can.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.