Lừa chạy việc, đút túi tiền tỷ

Lừa chạy việc, đút túi tiền tỷ
TP - Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù đối với Phạm Thị Thanh Bình (ảnh, SN 1957, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoe có quan hệ với nhiều quan chức, có thể xin học, xin việc tại các cơ quan tầm cỡ, Bình đã lừa 16 bị hại, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

> Bị tố lừa tiền xin việc, Trung úy Công an xin ra khỏi ngành
> Lộ mặt nhiều đường dây lừa 'chạy' công chức
> ‘Quý ông’ chạy công chức giá 70 triệu

Đơn cử, năm 2008, ông Lê Văn Huấn (quê Yên Bái) tìm gặp Bình nhờ xin việc cho con. Bình hứa sẽ chạy việc cho con ông Huấn vào làm ở một công ty viễn thông, chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.