Khởi tố thanh niên nhảy lầu ở trụ sở CATP Ninh Bình

Vũ Hữu Huấn khi đang điều trị tại BV Việt Đức
Vũ Hữu Huấn khi đang điều trị tại BV Việt Đức
TPO–Cơ quan CSĐT CATP Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hữu Huấn để tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

> Bộ Công an thông tin vụ thanh niên nhảy lầu ở Ninh Bình
> Nghi án nam thanh niên nhảy từ tầng 3 vì bị ép cung

Vũ Hữu Huấn khi đang điều trị tại BV Việt Đức
Vũ Hữu Huấn khi đang điều trị tại BV Việt Đức.
 

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa đưa tin về việc xử lý Vũ Hữu Huấn – thanh niên nhảy lầu tại trụ sở CATP Ninh Bình ngày 1/7.

Theo đó, ngày 16/7/2013 cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 115; ngày 17/7/2013 ra quyết định khởi tố bị can số 179 đối với Vũ Hữu Huấn về hành vi cố ý gây thương tích theo khoản 2, điều 104 Bộ luật hình sự. Ngày 23/7/2013 cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh số 45 bắt bị can Vũ Hữu Huấn để tạm giam và đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình phê chuẩn.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý Vũ Hữu Huấn theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, tối 30/6/2013, tổ tuần tra của Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình làm nhiệm vụ trên địa bàn, phát hiện 4 thanh niên đi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính và lập biên bản về hành vi vi phạm Luật giao thông.

Trong số 4 thanh niên trên có Vũ Hữu Huấn (SN 1992, trú tại thôn Ngô Đồng Thượng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) là đối tượng có liên quan đến một số vụ án mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đang truy tìm nên được đưa về trụ sở Công an để tiếp tục xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình, khoảng 9h00 ngày 01/7/2013, khi cán bộ điều tra yêu cầu Huấn viết bản tường trình, bất ngờ Huấn chạy ra cửa và nhảy từ lan can tầng 3 xuống đất. Sau khi nhảy lầu bỏ trốn bị thương, Vũ Hữu Huấn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và điều trị tại bệnh viện Việt – Đức (Hà Nội); Đến nay vết thương của Huấn đã ổn định.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã làm rõ thêm một số hành vi phạm tội của Vũ Hữu Huấn. Ngoài việc gây thương tích làm tổn hại 11% sức khỏe anh Đinh Văn Diện ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn và đâm trọng thương anh Tống Duy Tôn, Vũ Hữu Huấn còn trực tiếp gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích trước đó.

Vào khoảng 19h00 ngày 11/9/2012 Nguyễn Hải Chính, sinh năm 1989, trú ở thôn Đoan Bình, xã Gia Phú, huyện gia Viễn (đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền sự) và anh Bùi Văn Khoa, sinh năm 1971, trú ở xã Đức Long, huyện Nho Quan đến nhà anh Trần Quốc Phương, ở xã Gia Phú, huyện Gia Viễn ăn cơm, trong lúc uống rượu giữa Chính và Khoa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau.

Được anh Phương can ngăn, Chính bỏ về sau đó rủ Vũ Hữu Huấn đi tìm anh Khoa để trả thù, Chính cầm theo chiếc kiếm dài 0,8m, Huấn cầm con dao bầu có cán làm bằng sắt dài 1m. Gặp Khoa trước cửa nhà anh Phương, Huấn nhảy xuống xe vung dao chém vào đùi phải Khoa; sợ hãi Khoa ôm chân bỏ chạy, Huấn tiếp tục đuổi theo chém 2 nhát nhưng không trúng Khoa, lưỡi dao cắm xuống đường gẫy đôi, Huấn giật thanh kiếm từ tay Chính đuổi theo bổ thẳng vào người Khoa; theo phản xạ, Khoa giơ tay đỡ nên lưỡi kiếm trúng cẳng tay làm gãy hở xương, đứt gân cơ cẳng tay trái, chỉ khi Khoa van xin Huấn mới dừng tay.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra Công an huyện Gia Viễn quyết định trưng cầu giám định tổn hại sức khỏe nhưng anh Khoa từ chối. Do vậy cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và quyết định phạt hành chính Vũ Hữu Huấn 2.000.000đ.

Khoảng 1h00 ngày 10/3/2013 tại vũ trường Newlife – Clup ở phố Bình Yên, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, anh Lê Đức Việt, sinh năm 1995 trú ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư cùng bạn nhảy ở sàn tầng 1 thì bị Vũ Hữu Huấn dùng dao nhọn đâm thẳng vào bụng gây thủng gan (Huấn tưởng anh Việt có mâu thuẫn với bạn của Huấn). Vì sợ Huấn nên anh Việt không dám tố cáo. Đến ngày 14/7/2013 biết Huấn đang bị Công an điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, anh Việt đã làm đơn tố cáo gửi Công an thành phố Ninh Bình.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Hữu Huấn và qua giám định anh Lê Đức Việt bị tổn hại 39% sức khoẻ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG