Buộc 'quan xã' trả lại tiền bán đất công

Buộc 'quan xã' trả lại tiền bán đất công
TP - Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk vừa chỉ đạo làm rõ, kết luận ông Nguyễn Đình Phượng (Ủy viên BCH Đảng ủy xã, trưởng Ban Văn hóa xã Ea Wer) chiếm tới gần 5,7 ha đất công, bán cho người khác.

> Nhà công, đất công... của chùa!
> Hà Nội: 20 triệu m2 đất công chưa được xử lý

Theo kết luận, trước đó ông Phượng chiếm khoảng 3 ha đất công trong khu đất nông nghiệp rộng 26 ha. Đây là khu đất được HĐND xã Ea Wer ra nghị quyết khoanh lại để cấp cho các hộ thiếu đất sản xuất, nhưng ông Phượng khi đó là Phó chủ tịch UBND xã đã tranh thủ chiếm đất. Do xã phát hiện, ông Phượng bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách.

Sau đó, UBND xã đồng ý cho ông Phượng thuê lại diện tích lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, ông Phượng tiếp tục lấn thêm đất, chia thành 3 mảnh rộng gần 5,7 ha cho 3 người đứng tên. Sau đó, ông Phượng làm trót lọt các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi bán hết cho ông Thủy và ông Sơn ở tỉnh Bình Phước đầu tư trồng cao su.

Do việc thu hồi lại đất khó khăn, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn - ông Trần Văn Nhượng kết luận buộc ông Phượng phải nộp trả tiền đất, tổng cộng 341,37 triệu đồng, chậm nhất ngày 20/7. Chủ tịch huyện cũng chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của ông Phượng và các cán bộ liên quan trong việc cấp sổ đỏ khu đất lấn chiếm. Được biết, ông Phượng từng 5 lần bị kỷ luật về Đảng và chính quyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG