Kết luận điều tra vụ giết bạn quen qua Facebook

Di ảnh của nạn nhân Vỹ trên trang Facebook cá nhân (ảnh trái) và nghi phạm giết người Đặng Văn Cường (ảnh phải)
Di ảnh của nạn nhân Vỹ trên trang Facebook cá nhân (ảnh trái) và nghi phạm giết người Đặng Văn Cường (ảnh phải)
TPO – Từng quen biết qua Facebook, Cường được bạn mời về nhà chơi. Trong một lần ngủ lại nhà bạn, Cường chợt nảy lòng tham, giết chết bạn lúc trời vừa sáng, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

> 24 giờ truy bắt nghi phạm giết người quen bằng tạ
> Báo động hàng loạt vụ giết người từ Facebook

Di ảnh của nạn nhân Vỹ trên trang Facebook cá nhân (ảnh trái) và nghi phạm giết người Đặng Văn Cường (ảnh phải)
Di ảnh của nạn nhân Vỹ trên trang Facebook cá nhân (ảnh trái) và hung thủ giết người Đặng Văn Cường (ảnh phải).
 

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 21/6/2013 tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo đó, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Cường (31 tuổi, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Cường vốn không có nghề nghiệp, không có nơi ở cố định. Khoảng tháng 9/2012, Cường quen anh Nguyễn Vũ Vỹ (40 tuổi trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) qua mạng xã hội facebook.

Đêm 19/6, khi Cường đang lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì nhận được điện thoại của anh Vỹ. Anh Vỹ đón Cường về nhà rồi đặt vấn đề nhờ Cường sửa chữa gian nhà thuê tại phường Trương Định, Hai Bà Trưng để mở văn phòng Công chứng dịch thuật.

Trưa 20/6, điện thoại của Cường hỏng nên anh Vỹ chở đi sửa và mua cho một chiếc khác. 18h ngày 20/6, Cường về nhà trọ của anh Vỹ ở ngõ Trại Cá ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Khoảng 5h ngày 21/6, Cường dậy vệ sinh. Khi quay lại phòng, thấy có nhiều tài sản giá trị, Cường nảy sinh ý định giết anh Vỹ để cướp tài sản.

Cường lấy quả tạ loại 5kg để ở cửa phòng đập 2 nhát vào đầu khiến anh Vỹ nằm bất động rồi lấy 1 điện thoại di động Mobistar và 1 máy tính xách tay HP.

Trong khi đang lục soát lấy tài sản, thấy anh Vỹ kêu rên, Cường cầm quả tạ đập thêm 2-3 lần khiến anh Vỹ tử vong tại chỗ. Sát hại nạn nhân xong, Cường lục ví lấy 27.000 đồng và chiếc xe máy Honda SCR bỏ trốn. Số tài sản cướp được Cường bán lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 23/6, Đặng Văn Cường bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ của bạn gái là Phạm Thị Ph. ở Hải Dương.

Theo Viết
MỚI - NÓNG