Đột kích tiệc đầy tháng sử dụng ma túy rúng động Cần Thơ

Đột kích tiệc đầy tháng sử dụng ma túy rúng động Cần Thơ
Hàng trăm cảnh sát bất ngờ đột kích vào nhà hàng Diamond Palace đang có tiệc đầy tháng và phát hiện một lượng ma túy lớn.

Hơn 20h ngày 8/8, Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy phối hợp với Công an Q.Ninh Kiều, Cảnh sát 113 bất ngờ đột kích nhà hàng Diamond Palace. Đây là địa điểm đang tổ chức buổi tiệc đầy tháng cho bé M.Đ.

Khi lực lượng cảnh sát ập vào kiểm tra đã phát hiện một lượng ma túy (dạng đá, viên) trong người các thực khách tham gia buổi tiệc. Cảnh sát còn phát hiện ma túy rải rác ở dưới gầm bàn. Hàng chục viên ma túy tổng hợp, nhiều gói ma túy dạng đá đã bị cảnh sát thu giữ.

Lực lượng cảnh sát đã khám xét nhanh hàng chục thực khách. Một số đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy đã bị dẫn về trụ sở cảnh sát làm việc.

Theo thông tin, buổi tiệc có khoảng 70 khách tham dự và được bố trí ở 9 bàn tròn. Nhà hàng chỉ phục vụ thức ăn, đá lạnh, nhân viên phục vụ. Toàn bộ đồ uống chủ bữa tiệc tự mang vào.

Hiện lực lượng Công an TP Cần Thơ đang tiến hành phân loại các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh PV ghi lại hiện trường:

Phía ngoài nhà hàng Diamond Palace bị cảnh sát bao vây
Phía ngoài nhà hàng Diamond Palace bị cảnh sát bao vây.
Hàng chục thực khách bị cảnh sát đột kích kiểm tra khi buổi tiệc chưa tàn
Hàng chục thực khách bị cảnh sát đột kích kiểm tra khi buổi tiệc chưa tàn.
Cảnh sát kiểm tra hàng nóng những người có nghi vấn
Cảnh sát kiểm tra hàng nóng những người có nghi vấn.
Cảnh sát dẫn giải về trụ sở làm việc
Cảnh sát dẫn giải về trụ sở làm việc.
Đột kích tiệc đầy tháng sử dụng ma túy rúng động Cần Thơ ảnh 5
Đột kích tiệc đầy tháng sử dụng ma túy rúng động Cần Thơ ảnh 6
Đột kích tiệc đầy tháng sử dụng ma túy rúng động Cần Thơ ảnh 7
Một lượng ma túy không nhỏ đang được cảnh sát thu gom
Một lượng ma túy không nhỏ đang được cảnh sát thu gom.

Theo Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.