Giả quen cán bộ, lừa bán căn hộ

Giả quen cán bộ, lừa bán căn hộ
TP - Sáng 13/8, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Hồ Bích Nga (SN 1961, trú K94/5 Mai Lão Bạn, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

> Thuê 'vợ giả' lừa bán căn hộ chung cư

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2011, sau khi bị Sàn giao dịch BĐS Đà Nẵng cho thôi chức Trưởng nhóm kinh doanh nhà ở xã hội Blue House, bà Nga cố ý giữ lại một quyển phiếu thu.

Giả quen biết cán bộ UBND TP Đà Nẵng, bà Nga nhờ bà Trương Thị Kim Khuê và ông Ngô Văn Trọng tìm mối chạy hồ sơ xin chung cư với mức giá từ 75-110 triệu đồng/hồ sơ.

Để tạo lòng tin, Nga viết phiếu thu (có đóng dấu treo của Sàn giao dịch BĐS Đà Nẵng), viết giấy tay nhận tiền hoặc lập hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất đưa lại cho người nộp tiền cọc.

Với thủ đoạn này, thông qua ông Trọng và bà Khuê, bà Nga nhận 53 hồ sơ xin căn hộ, với số tiền trên 2,6 tỷ đồng, dùng tiền tiêu xài cá nhân. Dự kiến phiên tòa tuyên án hôm nay (14/8).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG